Yonhap: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại vào sáng sớm ngày 12/2.
Yonhap: Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại ảnh 1Tên lửa đẩy rời bệ phóng trong một cuộc thử nghiệm của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo chưa rõ chủng loại sớm ngày 12/2.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chi tiết thêm về vụ việc này.

Trước đó, ngày 30/1, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 30/1 nhận định rằng Triều Tiên có thể sẽ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) loại Musudan thay vì tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do họ chưa làm chủ được các loại công nghệ liên quan.

Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, ông Kim tuyên bố Triều Tiên đã bước vào giai đoạn cuối của việc chuẩn bị phóng thử ICBM.

Hàn Quốc và Mỹ phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã đặt 2 ICBM lên bệ phóng di động, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng động thái này là một phần của những nỗ lực thu hút sự chú ý của chính quyền mới ở Mỹ và bất kỳ vụ phóng nào cũng sẽ chỉ là hướng tới việc làm chủ được công nghệ liên quan đến tên lửa Musudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.