Apple bổ sung các biểu tượng cảm xúc đa dạng về chủng tộc

Lần đầu tiên, bàn phím ảo biểu tượng cảm xúc của Apple sẽ có thêm các biểu tượng cảm xúc đa dạng về chủng tộc.
Apple bổ sung các biểu tượng cảm xúc đa dạng về chủng tộc ảnh 1Mẫu một số biểu tượng cảm xúc hoạt hình mới dự kiến tích hợp trong iOS 8.3 của Apple. (Nguồn: Apple)

Sau khi tích hợp bàn phím biểu tượng cảm xúc (Emoji) với các biểu tượng như cười, buồn phiền, trái tim thì nay, lần đầu tiên, bàn phím ảo biểu tượng cảm xúc của Apple sẽ có thêm các biểu tượng cảm xúc đa dạng về chủng tộc.

Apple đang chuẩn bị để phát hành những khuôn mặt hoạt hình không phải da trắng trong của bảng những gương mặt phim hoạt hình sử dụng để chèn lên văn bản và thư điện tử.

Theo các báo Mỹ, trong bản cập nhật tiếp theo của bàn phím các biểu tượng, các khuôn mặt sẽ có sẵn sáu tông màu da khác nhau.

Apple cho biết việc bổ sung những gương mặt cảm xúc mới thể hiện cam kết của hãng này để nâng cao tính đa dạng.

Tuy nhiên, vào ngày 25/2, "Gã khổng lồ công nghệ" đã phải đối mặt với những lời chỉ trích phân biệt chủng tộc khi hãng này chọn một màu vàng bóng đậm để minh họa cho gương mặt châu Á.

"Có phải chúng ta thực sự có màu vàng?" một người dùng ở Trung Quốc than vãn trên mạng xã hội Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc.

"Màu vàng đó thực sứ quá vàng, làm thế nào một người đàn ông có thể da rất vàng như vậy?" một người khác hỏi.

Website của CNN cho biết đây chỉ là một số trong 300 biểu tượng cảm xúc mới có trong phiên bản bàn phím ảo được phát triển mới nhất cho iOS 8.3.

Các biểu tượng mới sẽ không có sẵn cho công chúng đến khi bản cập nhật hệ điều hành iOS được phát hành vào cuối năm nay, CNN cho biết thêm.

Nhiệm vụ này không đơn giản. Bàn phím các biểu tượng cảm xúc phát triển dựa trên nền Unicode, chuẩn mã văn bản, số và các biểu tượng cảm xúc trên tất cả các nền tảng.

Biểu tượng cảm xúc có nguồn gốc từ Nhật Bản và đã được đưa vào chuẩn Unicode trong năm 2010. Apple lần đầu tiên đưa bảng biểu tượng cảm xúc vào trong hệ thống bàn phím cho iOS vào năm 2011.

"Apple hỗ trợ và quan tâm sâu sắc về sự đa dạng, và đang làm việc với Unicode Consortium để cập nhật các tiêu chuẩn để nó đại diện cho sự đa dạng tốt hơn cho tất cả chúng ta," một phát ngôn viên của Apple cho CNN biết.

Tổ chức Unicode Consortium đã đặt các quy tắc quốc tế cho các văn bản và các ký tự để đảm bảo tính nhất quán giữa các nền tảng.

Các công ty lớn như Apple, Google, Microsoft và IBM đã sử dụng chuẩn quy tắc gõ văn bản do Unicode Consortium đặt ra.

Điều này cho phép mọi người gửi, nói, một biểu tượng cảm xúc từ một chiếc iPhone với một ai đó sử dụng một thiết bị Android vẫn có thể đọc được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục