Bộ Quốc phòng Đức điều tra sỹ quan bị cáo buộc âm mưu khủng bố

Thủ tướng Đức ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng nước này trong việc làm sáng tỏ những bê bối xung quanh vụ việc một sỹ quan có tên là Franco A bị bắt vì âm mưu khủng bố.
Bộ Quốc phòng Đức điều tra sỹ quan bị cáo buộc âm mưu khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: LVZ)

Ngày 3/5, người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho biết Thủ tướng Angela Merkel hoàn toàn ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ursula von der Leyen trong việc làm sáng tỏ những bê bối xung quanh vụ việc một sỹ quan có tên là Franco A bị bắt giữ vì âm mưu tấn công khủng bố.

Ông Seibert nói: "Bộ trưởng Ursula von der Leyen đã có sự ủng hộ hoàn toàn của Thủ tướng và Chính phủ Đức để làm sáng tỏ tất cả các khía cạnh của vụ việc Franco A."

[Quân đội Đức sẽ đáp trả bằng biện pháp mạnh các cuộc tấn công mạng]

Tuần trước, cảnh sát Đức đã bắt giữ sỹ quan nói trên do cáo buộc bị nghi ngờ là đã cải trang thành những người tị nạn để lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố bài ngoại.

Thủ tướng Đức lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng trong bối cảnh quân đội Đức để xảy ra những bê bối như siêu máy bay A400M không hoạt động được, sỹ quan quân đội cấp cao ngược đãi binh sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục