Campuchia bắt giữ trên 2.500 nghi phạm liên quan ma túy trong 1 tháng

Lực lượng chức năng Campuchia đã phát hiện hơn 1.000 vụ việc và bắt giữ trên 2.500 nghi phạm liên quan đến hoạt động buôn bán và sử dụng ma túy trái phép.
Campuchia bắt giữ trên 2.500 nghi phạm liên quan ma túy trong 1 tháng ảnh 1Cảnh sát Campuchia đưa những tên tội phạm cùng số tang vật ra cuộc họp báo ở Phnom Penh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Qua một tháng triển khai “Chiến dịch trấn áp ma túy lần thứ nhất,” lực lượng chức năng Campuchia đã phát hiện hơn 1.000 vụ việc và bắt giữ trên 2.500 nghi phạm liên quan đến hoạt động buôn bán và sử dụng ma túy trái phép.

Báo cáo của lực lượng chức năng Campuchia công bố ngày 2/2 cho biết từ ngày 1 - 31/1, cảnh sát và hiến binh Campuchia đã phát hiện 1.144 vụ việc liên quan đến hoạt động buôn bán, sử dụng ma túy trái phép; bắt giữ 2.773 nghi phạm, trong đó có 267 nữ; thu giữ 9.148,53 gram chất gây nghiện, 11 xe ôtô, 257 xe môtô và 703 điện thoại di động.

Thủ tướng Samdech Hun Sen ngày 1/2 vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Hỗn hợp chống ma túy do Phó Thủ tướng kiêm Trưởng Cơ quan chống ma túy quốc gia Campuchia, Thống tướng Ke Kimyan làm Chủ tịch, để trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành hữu quan phối hợp tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến dịch này.

Trước đó, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, Thống tướng Neth Savoeun nhấn mạnh các lực lượng chức năng Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện chiến dịch này trong thời gian tới, nhằm đẩy lùi nạn buôn bán và sử dụng ma túy đang có xu hướng gia tăng tại nước này.

Theo luật pháp Campuchia, những cá nhân nào liên quan đến việc sử dụng trái phép các chất gây nghiện sẽ bị phạt tù từ 1-6 tháng và bị phạt tiền từ 100.000 riel (25 USD) đến 1 triệu riel.

Nếu tiếp tục tái phạm sẽ bị phạt từ 6 tháng đến 1 năm và phạt tiền từ 1-2 triệu riel.

Đối với những trường hợp tàng trữ, buôn bán trái phép các chất gây nghiện sẽ bị phạt từ 2-5 năm tù giam, phạt tiền từ 4-10 triệu riel.

Đối với những trường hợp nghiêm trọng, đối tượng phạm tội sẽ bị phạt từ 5-20 năm tù và phạt tiền 10-40 triệu riel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục