Canada tiếp tục là thị trường du lịch lớn nhất của Cuba

Canada tiếp tục là thị trường du lịch số một của đảo quốc Caribe này trong năm 2014, với gần 1,1 triệu lượt người trên tổng số hơn 3 triệu lượt du khách tới Cuba.
Canada tiếp tục là thị trường du lịch lớn nhất của Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wiki)

Văn phòng Thống kê và thông tin quốc gia Cuba (ONEI) vừa cho biết Canada tiếp tục là thị trường du lịch số một của đảo quốc Caribe này trong năm 2014, với gần 1,1 triệu lượt người trên tổng số hơn 3 triệu lượt du khách tới Cuba.

Lượng du khách từ Canada tới Cuba đã tăng 6,3% trong năm qua, tuy nhiên theo một số nguồn tin không chính thức, việc Canada nắm giữ vị trí này là do nhiều du khách Mỹ bị Chính phủ nước này cấm xuất cảnh sang Cuba, đã tới “hòn đảo tự do” qua đường Canada.

Các nguồn tin này ước tính khoảng gần 700.000 du khách Mỹ đã tới Cuba trong năm qua, chủ yếu qua đường Canada và Mexico.

Tiếp theo Canada, các thị trường du lịch quan trọng khác của Cuba trong năm qua là Đức, Anh, Italy và Pháp, ngoại trừ Anh, du khách từ tất cả các nước này đều có mức tăng nhẹ.

Hai thị trường có mức tăng ấn tượng nhất là Venezuela và Trung Quốc, lần lượt là 70% và 27%. ONEI dự đoán con số 28.000 lượt du khách Trung Quốc tới Cuba năm 2014 sẽ còn tăng mạnh trong năm nay với việc mở đường bay trực tiếp Bắc Kinh – La Habana.

Một số nhà kinh tế cũng ước dự báo rằng nếu Chính phủ Mỹ bãi bỏ lệnh cấm khách du lịch phổ thông xuất cảnh sang Cuba, lượng khách từ nền kinh tế số một thế giới tới đảo quốc Caribe sẽ ngay lập tức đạt con số 3 triệu lượt người/năm, tương đương toàn bộ số khách du lịch nước ngoài mỗi năm hiện tại của Cuba.

Các hãng hàng không lớn của Mỹ như Delta Airlines, United Airlines và JetBlue Airways mới đây cũng cho biết đã sẵn sàng khai thác các chuyến bay tới Cuba một khi được cho phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục