Chú lạc đà bị chặt cụt 4 chân để làm "công cụ" cho người ăn xin

Những người dân tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã cảm thấy vô cùng tức giận khi thấy hai người đàn ông dắt một con lạc đà bị cụt cả 4 chân để đi xin tiền.
Chú lạc đà bị chặt cụt 4 chân để làm "công cụ" cho người ăn xin ảnh 1Hình ảnh khiến nhiều người tức giận. (Nguồn: CEN)

Những người dân tại thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã đi từ bối rối đến phẫn nộ khi chứng kiến hai người đàn ông dắt một con lạc đà bị cụt cả 4 chân để đi xin tiền tại khu trung tâm mua sắm của thành phố.

Cảnh sát địa phương cho biết, chú lạc đà trên đã trở thành "công cụ" cho những kẻ ăn xin vô lương tâm từ tháng Tư.

Những vết thương trên chân con lạc đà cho thấy nó đã bị những kẻ ăn xin cố tình cắt cụt chi.

Việc kết tội những kẻ ăn xin vô lương tâm trên là rất khó khăn vì cảnh sát gần như không thể tìm được bằng chứng chứng tỏ họ đã cố tình chặt cụt chân lạc đà.

Hiện có khoảng 600 con lạc đà hoang dã ở sa mạc Gobi, phía tây bắc của Trung Quốc và 800 con khác tại Mông Cổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục