Chủ tịch nước kiểm tra biên giới Cao Bằng

Chủ tịch nước thăm, kiểm tra tuyến biên giới Cao Bằng

Ngày 11/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm, kiểm tra vùng biên giới của tỉnh Cao Bằng.
Chủ tịch nước thăm, kiểm tra tuyến biên giới Cao Bằng ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ ở Khu di tích lịch sử Pác Bó. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh biên giới phía Bắc, ngày 11/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm các gia đình thương binh, chính sách đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, các địa danh gắn với lịch sử cách mạng của tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại đền thờ Bác Hồ ở Khu di tích lịch sử Pác Bó tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng- công trình được xây dựng bằng sự đóng góp của nhân dân các tỉnh thành, thể hiện tình cảm muôn vàn kính yêu với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ghi sổ lưu bút, Chủ tịch nước bày tỏ, các thế hệ người Việt Nam mãi ghi lòng tạc dạ công lao trời biển của Bác đối với đất nước và dân tộc Việt Nam.

Trong không khí Tết cổ truyền đến gần, Chủ tịch nước đã đến thăm và chúc Tết cụ bà lão thành cách mạng Hoàng Thị Khìn, người liên lạc của Bác Hồ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; các gia đình thương binh: Nguyễn Văn Bính, dân tộc Tày ở thôn Nà Pá, xã Đức Xuân; Lê Quang Sầm ở thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An.

Ân cần hỏi thăm từng gia cảnh, Chủ tịch nước biểu dương công lao của các mẹ, các anh đã không tiếc tinh thần, sức lực, hy sinh một phần xương máu, thân thể cho Tổ quốc.

Chủ tịch nước mong muốn truyền thống "thương binh tàn nhưng không phế" tiếp tục được phát huy; tấm gương của các bậc lão thành cách mạng tiếp tục tỏa sáng, góp phần giáo dục truyền thống tới thế hệ trẻ, là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho đồng bào, chiến sỹ nơi biên cương.

Trên lộ trình từ Lạng Sơn, đến Cao Bằng, qua các địa danh Đông Khê, Thất Khê, Na Sầm gắn với chiến thắng hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, Chủ tịch nước đã thăm và nói chuyện với người dân xã Vân Trình, huyện Thạch An, Cao Bằng. Là xã được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Vân Trình có hơn 400 hộ gia đình với 4 dân tộc anh em sinh sống.

Đây cũng là nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên của huyện Thạch An. Những năm kháng chiến, nhân dân các dân tộc Vân Trình một lòng theo Đảng, bảo vệ an toàn nơi giam giữ tù binh Mỹ được đặt tại xã. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Vân Trình đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bước đầu hình thành vùng mía nguyên liệu, từng bước kiện toàn hệ thống kết cấu hạ tầng.

Hiện 95% hộ dân của xã được dùng điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, mức thu nhập thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh từ 4-5 triệu đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Tết đến, xuân về, người dân xã Vân Trình mong muốn Trung ương có cơ chế hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu, nâng mức đầu tư các dự án xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động địa phương.

Chủ tịch nước thăm, kiểm tra tuyến biên giới Cao Bằng ảnh 2Chủ tịch nước Trương Tấn sang thăm, chúc Tết và tặng quà cho bà Hoàng Thị Khìn, 94 tuổi, ở xã Trường Hà (huyện Hà Quảng), từng là liên lạc viên của Bác Hồ trong thời kỳ Bác hoạt động cách mạng tại Pác Bó. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

Đánh giá cao truyền thống địa chỉ đỏ của Đảng bộ nhân dân xã Vân Trình, Chủ tịch nước hoan nghênh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, Vân Trình đã nỗ lực tự cải thiện, nâng cao được đời sống nhân dân, vượt qua thời kỳ gian khó. 

Chủ tịch nước đánh giá cao chính quyền xã Vân Trình không chỉ giúp dân xóa đói giảm nghèo mà còn tận dụng lợi thế của xã giáp biên, bước đầu làm ra được hàng xuất khẩu, góp phần tăng thêm thu nhập, tạo chuyển biến về kinh tế đối ngoại.

Chủ tịch nước căn dặn xã Vân Trình cần tiếp tục chú trọng nâng cao đời sống cơ sở, xây dựng nông thôn mới ở Vân Trình, như lời Bác Hồ dạy, cách mạng thành công rồi, phải làm thế nào cho đời sống của nhân dân được tốt hơn.

Chủ tịch nước tin tưởng với sức phấn đấu, lòng đoàn kết, một ngày không xa con số 19% hộ nghèo sẽ tiếp tục giảm, để Vân Trình là điểm sáng trong của địa phương, xứng với truyền thống anh hùng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm công trường xây dựng khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc do Tổng Công ty du lịch Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng. Công trình gồm tổ hợp nhà hàng khách sạn, điểm vui chơi, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 10/2014 nhằm khai thác tiềm năng du lịch của điểm danh lam thắng cảnh Thác Bản Giốc.

Chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Đàm Thủy, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ hơn 18,6km đường biên giới, 60 cột mốc và 2 xã biên giới Chí Viễn và Đàm Thủy của huyện Trùng Khánh. Chủ tịch nước biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Đàm Thủy đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là hoạt động giúp đỡ chính quyền và nhân dân các xã biên giới, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Chủ tịch nước cho rằng, trong tương lai gần, khu vực Bản Giốc, Trùng Khánh với tiềm năng du lịch sẽ phát triển nhanh. Những chuyển biến về giao thương, du lịch, tham quan, hợp tác kinh tế, đòi hỏi công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh cần được đảm bảo.

Nhận thức rõ về trách nhiệm trước tình hình mới, đơn vị cần phát huy truyền thống đơn vị 3 năm liền dẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh Cao Bằng, 8 năm liền là đơn vị quyết thắng, đoàn kết trên dưới một lòng xây dựng đơn vị trở thành điểm sáng trên biên giới của tỉnh Cao Bằng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục