Ông Thaksin bị tố vận động hành lang chống chính phủ

Cựu Thủ tướng Thaksin bị tố vận động hành lang chống chính phủ

Đảng Dân chủ Thái Lan tố cáo cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bỏ tiền thuê các công ty nước ngoài vận động hành lang để giới chức Mỹ đưa ra những chính sách không có lợi cho chính phủ Bangkok.
Cựu Thủ tướng Thaksin bị tố vận động hành lang chống chính phủ ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Nguồn: AFP)

Đảng Dân chủ Thái Lan ngày 23/4 đã công bố thông tin từ Văn phòng Thư ký Hạ viện thuộc Quốc hội Mỹ, nhằm tố cáo cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bỏ tiền thuê các công ty nước ngoài vận động hành lang để giới chức Mỹ đưa ra những chính sách không có lợi cho chính phủ Thái Lan từ năm 2006-2015.

Đây là động thái mới nhất chống lại ông Thaksin, sau khi Thủ tướng Prayut Chan-ocha hôm 22/4 đã lần đầu tiên nêu đích danh nhà lãnh đạo bị phế truất này là người đứng sau làn sóng phản đối dự thảo hiến pháp mới và tạo ra hình ảnh xấu về chính phủ đương nhiệm ở Thái Lan.

Theo số liệu mà Đảng Dân chủ công bố, một loạt các công ty vận động hành lang tại Anh và Mỹ đã nhận tiền từ ông Thaksin và tập đoàn của ông này, với số tiền từ 5.000-460.000 USD để tiến hành nhiều cuộc tham vấn liên quan đến chính sách của chính phủ Mỹ về dân chủ tại Đông Nam Á, cũng như một số vấn đề quốc tế và pháp lý mà ông Thaksin phải đối mặt sau cuộc đảo chính ngày 19/9/2006.

Một số công ty còn được nhận tiền để theo dõi chính sách của Mỹ đối với chính phủ lâm thời tại Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục