Đội vô địch U15 quốc gia nhận 50 triệu đồng tiền thưởng

Nhà vô địch Giải U15 quốc gia 2017 sẽ nhận được 50 triệu đồng tiền thưởng.
Đội vô địch U15 quốc gia nhận 50 triệu đồng tiền thưởng ảnh 1Vòng chung kết Giải U15 quốc gia 2017 sẽ khởi tranh tháng 8 tới. (Ảnh: VFF)

Nhà vô địch Giải U15 quốc gia 2017 sẽ nhận được 50 triệu đồng tiền thưởng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố nhà tài trợ chính và tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải vô địch U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 hôm nay (15/6).

Tám đội bóng vượt qua vòng loại sẽ chia vào 2 bảng. bảng A gồm: Tây Ninh, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An và FLC Thanh Hóa. Bảng B sẽ có PVF, Viettel, Đồng Nai và Sanna Khánh. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ quyền vào chơi bán kết và sau đó là chung kết.

Trước khi diễn ra vòng chung kết giải U15 quốc gia, bê bối gian lận tuổi của Hà Nội FC đã trở thành tâm điểm của giải đấu. Hậu quả là U15 Hà Nội bị loại khỏi giải, U15 Thanh Hóa thay thế đi dự vòng chung kết.

Nói về vấn đề gian lận tuổi ở giải U15 quốc gia, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho rằng: “Các gia đình vận động viên, câu lạc bộ đừng vì thành tích trước mắt mà có những hành vi không trung thực tuổi trong giải đấu. Chính việc đó khiến chúng ta có những bước tuyển chọn không đúng để phát triển lâu dài. Nếu chúng ta xây dựng từ đầu một cách không đúng, về sau, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải những hạn chế”.

Vòng chung kết Giải U15 quốc gia sẽ diễn ra trong 11 ngày (từ 2/8 tới 12/8) tại sân Tây Ninh. Đội vô địch sẽ nhận 50 triệu đồng tiền thưởng trong khi đội hạng nhì và hạng ba lần lượt nhận 30 và 20 triệu đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục