Gần 3.500 du khách nước ngoài xông đất cố đô Huế

Theo trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, có gần 3.500 du khách nước ngoài đã xông đất cố đô Huế trong ngày đầu tiên năm mới 2014.
Gần 3.500 du khách nước ngoài xông đất cố đô Huế ảnh 1Khách nước ngoài đội mưa đến thăm di tích Huế. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết có gần 3.500 du khách nước ngoài đã xông đất cố đô Huế trong ngày đầu năm mới 2014, doanh thu từ bán vé và các dịch vụ khác đạt 390 triệu đồng.

Ngành du lịch Thừa Thiên-Huế cũng tổ chức đón và tặng hoa chúc mừng 20 vị khách đầu tiên xông đất tỉnh trong ngày đầu năm mới qua Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Số hành khách này được chọn ngẫu nhiên từ 148 du khách đi trên chuyến bay VN1541 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), bay từ Hà Nội và hạ cánh tại sân bay Quốc tế Phú Bài lúc 10 giờ sáng ngày 1/1/2014.

Năm mới, tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu đón từ 2,8-3 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt 2.800-2.900 tỷ đồng, tăng 16-18% so với năm trước.

Năm 2013, trong điều kiện kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng ngành du lịch Thừa Thiên Huế đã đón gần 2,6 triệu lượt khách, trong đó có hơn 900.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt gần 2.470 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, trong "Tuần lễ kích cầu tại di tích Huế" từ ngày 24 đến 30/12/2013, cố đô đã đón 34.213 lượt khách đến thăm khu di sản Huế (chưa kể hàng nghìn lượt khách là học sinh, sinh viên và thầy cô giáo trong toàn quốc được miễn vé 100%), trong đó có gần 26.500 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 2,2 tỷ đồng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.

Sân bay chuẩn 5 sao, top 10 thế giới tại Bắc Ninh

Quốc hội ngày 11/12 thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (Bắc Ninh), hướng tới mô hình sân bay chuẩn 5 sao.

Cam Vân Đồn. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Lễ hội cam Vân Đồn hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Chuỗi hoạt động chính là Lễ hội cam Vân Đồn 2025 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12, không chỉ là dịp tôn vinh thương hiệu nổi tiếng này, mà còn là điểm hẹn cho du khách khám phá vẻ đẹp vùng đảo.