Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng công khai việc chặt, thay thế cây xanh
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1845/UBND-TH yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo, rà soát việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố.
Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng rà soát việc chặt, thay thế cây xanh (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hôm nay, 18/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1845/UBND-TH yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo, rà soát việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố. Văn bản trên được đưa ra sau khi báo chí liên tiếp phản ánh những ý kiến của nhân dân xung quanh việc trồng lại cây xanh trên diện rộng tại Hà Nội.
Cụ thể, theo văn bản này: Thời gian qua, một số báo, đài phản ánh về việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố, đồng thời đăng thư ngỏ của ông Trần Đăng Tuấn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nêu một số kiến nghị về việc thay thế cây xanh trên nhiều tuyến phố.
Về việc trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo, rà soát việc cải tạo, thay thế một số cây xanh trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo đúng quy hoạch và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị.
Sáng ngày 20/1, đội công nhân thuộc công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã bắt đầu công việc chặt hạ những cây xanh trên tuyến đường Cầu Giấy (trước cổng Đại học Giao thông Vận tải). (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)Các công nhân buộc dây vào thân cây chuẩn bị cho công việc cưa, chặt hạ. (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)Để có thể xử lý những thân cây cao lớn này, các công nhân đã phải cưa nhỏ cây ra từng phần. (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)Rồi dùng dây thừng kéo xuống. (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)Những cành cây xà cừ có đường kính cả mét cũng chung số phận. (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)Những cán bộ giám sát, quản lý cũng giúp các công nhân thực hiện việc kéo cành cây to xuống. (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)Năm 2014, người dân Hà Nội đã chứng kiến hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ để phục vụ công trình thi công. Năm nay, cảnh tượng ấy lại tiếp diễn khiến nhiều người tiếc nuối về những cây xanh hàng chục năm tuổi. (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)Rất nhiều cây bị chặt hạ có tuổi đời hàng chục năm, phần lớn là cây bàng và xà cừ. (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)Theo các công nhân thuộc công ty Công viên Cây xanh Hà Nội, do cây lớn nên mỗi ngày chỉ chặt hạ được một cây, để giải phóng hết mặt bằng tuyến đường sẽ phải mất cả tháng trời. (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)Cả một hàng cây tuyệt đẹp trên con đường của Thủ đô sắp bị chặt hạ. Những thân cây cao lớn bị cưa trụi lủi, trơ trọi. (Ảnh: Minh Sơn-Hoàng Long/Vietnam+)
Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan báo, đài, thông tin công khai, đầy đủ, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị.
Trước đó, từ những tháng cuối năm 2014, kế hoạch thay thế cây xanh theo hình thức xã hội hóa đã được triển khai tại một số tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên, kế hoạch này liên tục vấp phải phản ứng của người dân cũng như các chuyên gia./.
Sáng 20/1, hàng loạt các cây trước cổng Đại học Giao thông Vận tải đã được Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đốn hạ nhằm phục vụ công trình nhà ga số 8, tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội.
Việt Nam có rất nhiều hệ thống quy hoạch song song tồn tại và có tính ngang bằng pháp lý, do vậy, việc hợp nhất vào một hệ thống quy hoạch chính thống là phù hợp với xu thế tất yếu.
Sau sự cố ngạt khiến 20 người phải nhập viện cấp cứu tại Big C The Garden tối 14/3 vừa qua, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã chỉ đạo tổng rà soát các địa điểm lấy tầng hầm làm nơi kinh doanh.
Công an Hà Nội hiện đang xác minh làm rõ nhóm đối tượng mặc đồng phục có chữ "DLV" ngăn cản người dân tiến hành tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Cảm tử ngày 14/3 vừa qua.
Ngày 29/12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức theo nghi lễ Phật giáo truyền thống lễ an vị vĩnh viễn Xá lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc tự, Thành phố Hồ Chí Minh.
MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Đồng Tháp thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng gồm nông nghiệp, công nghiệp và thương mại-dịch vụ; cụ thể, tỉnh kiên định chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Công nghiệp quốc phòng và an ninh đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc gia, góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và răn đe để duy trì hòa bình cho phát triển.
Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung," Lào Cai yêu cầu các cấp, ngành vào cuộc với tinh thần thần tốc-quyết liệt-hiệu quả, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trước Tết.
Ông Bùi Văn Nở, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2022-2030.
Sáng 29/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 29/12, khu vực thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; gió nhẹ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-23 độ C.
Các cử tri nhận định các luật, nghị quyết đã được thông qua là những quyết sách đột phá, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Đức đã tài trợ kinh phí để cung cấp nước sạch lâu dài cho ít nhất 8.000 học sinh, giáo viên và gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt ở Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác quốc tế Việt-Đức.
Cả 7 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều bị đa chấn thương, trong đó 2 ca đa chấn thương nặng, có trường hợp chấn thương sọ não đang được các bác sỹ theo dõi đặc biệt.
Khi nạn nhân chuyển hết số tiền đang có, các đối tượng yêu cầu anh M. gọi về gia đình để yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, lấy lý do là cần tiền do trúng tuyển khóa ngắn hạn đi du học Nhật Bản.
Bảy tấn hàng viện trợ của Chính phủ Ba Lan, gồm chăn, lều, xô, chậu và băng co giãn dạng ống, các vật dụng thiết yếu khác, góp phần hỗ trợ người dân tại khu vực chịu thiệt hại bởi thiên tai ở Đắk Lắk.
Qua 22 ngày, đêm tổ chức thi công với tổng cộng 1.430 ngày công xây dựng của bộ đội cùng ngày công của người dân, 5 căn nhà đã hoàn thành, được bàn giao cho các gia đình.
Chính sách tặng quà Tết Nguyên đán năm 2026 đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về người có công với cách mạng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026.
Cơ quan công an xác định đường dây lừa đảo do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.
Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ tại Cần Thơ tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp và chưa đồng đều giữa các cấp học; còn tình trạng thiếu giáo viên, cơ cấu môn học chưa hợp lý...
Bốn cháu nhỏ ở thôn 12, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau ra hồ nước gần nhà để tắm, không may 3 cháu bị đuối nước, cháu bé đứng trên bờ chạy về gọi người thân.
Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đến thăm, chia sẻ, động viên gia đình chị Phan Trung Anh, một trong số 9 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai.
Chiều 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đoạn qua xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng sẽ tạo nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa phát triển và bền vững trong thời gian tới.
Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm 2026 nâng mức giảm trừ gia cảnh và rút gọn biểu thuế, giúp người lao động giảm nghĩa vụ thuế, tăng thu nhập khả dụng và kích thích tiêu dùng.
Việc xây dựng Nhà rông văn hóa tại vùng biên giới không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc Tây Nguyên mà còn góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ vững chắc biên giới.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh dịp Tết, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo tổ chức phân luồng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, giảm ùn tắc tại khu vực ra-vào nhà ga Tân Sơn Nhất.
Thời tiết dịp Tết Dương lịch có rét ở Bắc Bộ và mưa dông cục bộ tại trung và Nam Bộ, kèm dự báo sương mù, mưa rải rác và nhiệt độ thấp nhất từ 11-17°C.
Ngành Đường sắt vẫn đảm bảo doanh thu tốt, thời gian tàu đi/đến đúng giờ, cũng như có nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong năm qua.
Việc Đảng và Nhà nước chủ động mở ra nhiều kênh tiếp xúc, gặp gỡ và đối thoại với kiều bào, cũng như tiếp nhận ý kiến qua báo chí và truyền thông, thể hiện rõ tinh thần cầu thị và đổi mới.