Hãng Honda báo lỗi hơn 170.000 xe do sự cố động cơ

Honda sẽ tiến hành báo lỗi tổng cộng 175.356 chiếc xe Fit và Vezel hybrid do hệ thống kiểm soát động cơ của chúng bị lỗi khiến xe tăng tốc ngoài ý muốn.
Hãng Honda báo lỗi hơn 170.000 xe do sự cố động cơ ảnh 1Honda Fit. (Nguồn: motortrend)

Hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản ngày 10/7 cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi tổng cộng 175.356 chiếc xe Fit và Vezel hybrid do hệ thống kiểm soát động cơ của chúng bị lỗi. Lỗi này có thể gây ra những vấn đề như xe tăng tốc ngoài ý muốn.

Trong báo cáo gửi lên Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản, Honda cho hay họ sẽ tiến hành báo lỗi xe được sản xuất từ hồi tháng Bảy năm ngoái tới tháng Bảy năm nay.

Theo Honda, đây là quyết định báo lỗi thứ tư đối với mẫu xe Fit sau các quyết định hồi tháng 10, tháng 12 năm ngoái và tháng Hai vừa qua kể từ mẫu xe Fit cách tân này được tung ra thị trường hồi tháng 9/2013. Đây cũng là quyết định báo lỗi thứ hai đối với mẫu xe Vezel được tung ra thị trường hồi tháng 12/2013.

Honda cho biết thêm hai mẫu xe này không được bán ở thị trường nước ngoài.

Vấn đề trên của xe có liên quan tới việc lập trình trong bộ điều khiển động cơ xe, có thể khiến cho xe tăng tốc ngoài ý muốn trong một số điều kiện nhất định.

Do vấn đề này, 11 vụ tai nạn đã xảy ra ở 11 tỉnh, trong đó có vụ một chiếc xe Fit lao vào cọc sắt sau khi bất ngờ khởi động ở vị trí đỗ tại tỉnh Miyagi hồi tháng Hai vừa qua. Ngoài ra, còn ghi nhận thêm 33 vụ tăng tốc ngoài ý muốn liên quan tới lỗi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục