Malaysia lạc quan về quan hệ song phương với Trung Quốc

Ngày 8/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhận định dự án đường sắt quy mô lớn với sự hợp tác của Trung Quốc sẽ tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Malaysia lạc quan về quan hệ song phương với Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: ndtv.com)

Ngày 8/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhận định dự án đường sắt quy mô lớn với sự hợp tác của Trung Quốc sẽ tăng cường quan hệ giữa hai nước. 

Thủ tướng Najib Razak cho rằng dự án sẽ mang lại lợi ích cho người dân dọc tuyến đường sắt, đồng thời sẽ giúp tăng cường quan hệ của Malaysia với Trung Quốc, nước được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới khi dự án hoàn tất.

Ông nhấn mạnh Kuala Lumpur quyết định hợp tác với Bắc Kinh thực hiện dự án trên do Malaysia tin tưởng vào năng lực và ưu thế của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Dự án Đường sắt kết nối bờ biển phía Đông (ECRL) của Malaysia dài hơn 600 km sẽ kết nối những khu vực đông dân cư xung quanh thủ đô Kuala Lumpur với những vùng kém phát triển nằm dọc bờ biển phía Đông bán đảo Malaysia.

Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2024. Thời gian để tàu chạy toàn tuyến là chưa đến 4 giờ đồng hồ./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục