Mẫu Subaru WRX STI ở Nhật sử dụng động cơ 304 mã lực

Giống như mẫu Subaru WRX S4, thị trường Nhật còn đón nhận một phiên bản WRX STI khác và đó là phiên bản sử dụng động cơ 2.0 boxer tăng áp có công suất 304 mã lực.
Mẫu Subaru WRX STI ở Nhật sử dụng động cơ 304 mã lực ảnh 1Mẫu Subaru WRX STI sẽ sử dụng động cơ 304 mã lực. (Nguồn: oopscars.com)

Giống như mẫu Subaru WRX S4 đầy tiềm năng, thị trường Nhật Bản còn đón nhận một phiên bản WRX STI khác và đó là phiên bản sử dụng động cơ 2.0 boxer tăng áp có công suất 304 mã lực.

Như nhiều người đã biết, các mẫu WRX STI dành cho thị trường Mỹ và châu Âu được trang bị động cơ 2.5 tăng áp bốn xylanh thẳng hàng có công suất 305 mã lực và mômen xoắn 393 Nm thì mẫu xe dành cho thị trường Nhật Bản lại được trang bị động cơ 2.0 nói trên.

Ngoài ra, không giống như mẫu WRX S4 chỉ sử dụng số CVT, mẫu WRX STI này còn được trang bị cả số sàn sáu cấp.

Mẫu Subaru WRX STI nói trên vẫn được trang bị hệ thống DCCD giúp người lái thoải mái lựa chọn nhiều kiểu kiểm soát khác nhau tùy theo điều kiện đường sá và sở thích. Về mặt thiết kế, mẫu xe này cũng rất giống với mẫu xe dành cho thị trường Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, tốc độ của mẫu xe trên vẫn chưa được công bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục