Mỹ: Đơn đặt hàng mới cao kỷ lục, dịch vụ tăng trưởng chậm

Giá trị đơn đặt hàng mới của các nhà máy ở Mỹ nhận được trong tháng 11 cao nhất kể từ năm 1992, trong khi lĩnh vực dịch vụ lại tăng trưởng chậm hơn trong tháng cuối năm 2013.
Mỹ: Đơn đặt hàng mới cao kỷ lục, dịch vụ tăng trưởng chậm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo các số liệu mới công bố, chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 12/2013 đạt mức cao kỷ lục kể từ tháng 9/2008, giá trị đơn đặt hàng mới mà các nhà máy của nước này nhận được trong tháng 11 là cao nhất kể từ năm 1992, trong khi lĩnh vực dịch vụ lại tăng trưởng chậm hơn trong tháng cuối năm 2013.

Theo kết quả thăm dò của Gallup, trong tháng trước, người Mỹ đã chi 96 USD/ngày, mức trung bình cao nhất trong hơn 5 năm và đây cũng là tháng 12 mà người tiêu dùng nước này chi nhiều nhất trong 6 năm.

Chi tiêu tiêu dùng là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế Mỹ và mức độ chi tiêu trong những tháng tới là căn cứ quan trọng để đánh giá về tình hình kinh tế Mỹ. Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, mức chi tiêu trung bình trong ngày có thể phá ngưỡng 100 USD, trở lại các mức trước suy thoái.

Trong 6 năm qua, chi tiêu tiêu dùng ở Mỹ từ chỗ đạt mức cao nhất trong 3 quý đầu năm 2008 giảm xuống mức thấp 58 USD/ngày vào tháng 1/2011 trong bối cảnh suy thoái kinh tế và sau đó tăng dần trở lại, với mức chi tiêu trong năm ngoái là cao nhất kể từ năm 2008.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, giá trị các đơn hàng chế tạo mới trong tháng 11 tăng 1,8% so với tháng 10, sau khi giảm 0,5% trong tháng 10, đạt giá trị 497,9 tỷ USD, mức cao nhất kể từ các số liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1992. Giá trị đơn hàng thiết bị giao thông tăng mạnh nhất, với mức tăng 8,3%, đạt 81,1 tỷ USD, trong đó đơn hàng tàu thủy và thuyền tăng 22,5%, tiếp đến là máy bay thương mại tăng 21,8%. Đơn đặt hàng tăng có thể là dấu hiệu tăng trưởng kinh tế sẽ mạnh hơn trong năm 2014. Việc các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho máy móc, máy tính và các thiết bị dùng lâu dài khác sẽ là yếu tố góp phần kích thích tăng trưởng.

Trước đó, Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) đã công bố báo cáo cho thấy, chỉ số về hoạt động sản xuất công nghiệp của Mỹ tháng trước là 57 điểm, giảm nhẹ so với mức cao nhất trong 2 năm rưỡi qua là 57,3 điểm của trong tháng trước đó. Tuy nhiên, con số của tháng 12 vẫn là cao thứ hai trong năm 2013 và đây là tháng tăng thứ 7 liên tiếp. Hoạt động sản xuất được đẩy mạnh với việc các doanh nghiệp đang tăng cường thuê thêm nhân công, khi nhận thêm đơn hàng nhờ nhu cầu bên ngoài tăng.

Tuy nhiên, ISM cho biết hoạt động của lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế, chậm hơn trong tháng 12, với Chỉ số quản lý sức mua (PMI) giảm xuống 53 điểm, so với 53,9 điểm trong tháng 11 và là mức thấp nhất trong năm qua, do tác động của mùa nghỉ lễ và điều kiện thời tiết mùa Đông khắc nghiệt, khiến doanh thu giảm và đơn đặt hàng mới thấp nhất trong 4 năm. PMI ở mức trên 50 điểm vẫn cho thấy xu hướng tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ, song với số liệu này giảm, tăng trưởng kinh tế có thể vẫn khiêm tốn trong những tháng tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục