Mỹ nỗ lực thu xếp cuộc gặp cấp cao Ấn Độ-Pakistan tại Washington

Giới chức Ngoại giao Mỹ cho biết nước này ủng hộ mọi nỗ lực thu xếp một một cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Washington vào tháng tới.
Mỹ nỗ lực thu xếp cuộc gặp cấp cao Ấn Độ-Pakistan tại Washington ảnh 1Buổi lễ chào cờ hai nước Pakistan-Ấn Độ tại biên giới hai nước. (Nguồn: AFP)

Giới chức Ngoại giao Mỹ ngày 21/2 cho biết nước này ủng hộ mọi nỗ lực thu xếp một một cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Washington vào tháng tới.

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết Chính quyền Tổng thống Barack Obama ủng hộ các nỗ lực đưa quan hệ hai quốc gia láng giềng Nam Á xích lại gần nhau.

Theo quan chức này, phía Mỹ đang duy trì liên lạc với giới chức Ấn Độ và Pakistan liên quan tới chuyến thăm Mỹ vào tháng 3 tới của ông Modi và ông Sharif, song từ chối cung cấp chi tiết về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, Tổng thống Obama đã mời các thủ tướng của Ấn Độ, Pakistan tới Mỹ dự Hội nghị Cấp cao Hạt nhân diễn ra từ ngày 31/3-1/4/2016 tại Washington và hai nhà lãnh đạo đã nhận lời. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên các thủ tướng của Ấn Độ và Pakistan cùng tham dự hội nghị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục