Nga bác cáo buộc sử dụng cuộc tập trận Zapad để tiến hành xâm lược

Nga khẳng định các cuộc tập trận chung sắp tới với Belarus mang tên Zapad 2017 sẽ chỉ đơn thuần mang bản chất phòng thủ.
Nga bác cáo buộc sử dụng cuộc tập trận Zapad để tiến hành xâm lược ảnh 1Tên lửa chiến thuật Iskander-M của quân đội Nga trong cuộc diễn tập tại Kubinka, Nga. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 29/8, Nga khẳng định các cuộc tập trận chung sắp tới với Belarus mang tên Zapad 2017 sẽ chỉ đơn thuần mang bản chất phòng thủ, đồng thời bác bỏ "những cáo buộc sai lầm" về việc Moskva có thể sử dụng các cuộc diễn tập này làm bàn đạp để tiến hành xâm lược Ba Lan, Litva hay Ukraine.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng nước này Alexander Fomin cho biết, tổng cộng có gần 13.000 quân nhân Nga và Belarus với gần 700 thiết bị quân sự hạng nặng sẽ được huy động trong cuộc tập trận Zapad 2017, dự kiến diễn ra vào ngày 14-20/9 tới.

Ông Fomin nhấn mạnh những con số trên phù hợp với những quy định quốc tế.

Trước đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, hôm 25/8, khẳng định liên minh này sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận nói trên, đồng thời kêu gọi Moskva tổ chức sự kiện này một cách công khai và hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục