Nhiều hoạt động nhân "Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên"

Hưởng ứng "Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên" trong hai ngày 15 và 16/3, tại thành phố Pleiku, nhiều hoạt động văn hóa-du lịch sẽ được tổ chức.

Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết hưởng ứng "Năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên 2014," trong hai ngày 15 và 16/3, tại thành phố Pleiku, nhiều hoạt động văn hóa-du lịch sẽ được tổ chức với quy mô lớn, phong phú và hấp dẫn.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh thiên nhiên-con người Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa: Lễ hội phục dựng "Lễ mừng chiến thắng của người Bahnar" với lực lượng tham gia khoảng 50 nghệ nhân người Bahnar của huyện Đăk Pơ.

Liên hoan tượng gỗ dân gian với khoảng 50 nghệ nhân người Bahnar và J'rai tham gia sáng tác tùy theo ý tưởng riêng của từng nghệ nhân tự chọn như tượng bảo vệ nòi giống, tượng khóc chồng... Đây là dịp để người xem thưởng thức khả năng tạc tượng tài tình từ những khúc gỗ của rừng đại ngàn Tây Nguyên.

Triển lãm ảnh về "Vùng đất - con người Gia Lai và Tây Nguyên" trưng bày 100 bức ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí của nhiều tác giả trong cả nước.

Về du lịch, nhiều chương trình phong phú và hấp dẫn sẽ diễn ra như: Ẩm thực Gia Lai, Hội thi "Đầu bếp giỏi"... và đặc biệt là các tour du lịch chinh phục khách tham quan thường xuyên như: tour "Một thoáng Pleiku", khám phá vẻ đẹp Biển Hồ, Nhà lao Pleiku, chùa Minh Thành, công viên Đồng Xanh...; tour "Tham quan Nhà máy Thủy điện Yaly và tìm hiểu văn hóa dân tộc J'rai".../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.