Pháp, Đức và Italy thảo luận biện pháp đối phó làn sóng di cư

Bộ trưởng Nội vụ các nước Pháp, Đức và Italy sẽ nhóm họp tại Paris ngày 2/7 để thảo luận biện pháp nhằm hỗ trợ Italy đối phó với làn sóng người di cư.
Pháp, Đức và Italy thảo luận biện pháp đối phó làn sóng di cư ảnh 1Người di cư vượt biển vào châu Âu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nguồn tin cho biết Bộ trưởng Nội vụ các nước Pháp, Đức và Italy sẽ nhóm họp tại Paris vào ngày 2/7 để thảo luận “biện pháp tiếp cận phối hợp” nhằm hỗ trợ Italy đối phó với làn sóng người di cư đang đổ về các cảng của nước này.

Theo nguồn tin trên, cuộc họp sẽ còn có sự tham dự của Uỷ viên châu Âu phụ trách vấn đề người di cư Dimitris Avramopoulos.

Mục đích của cuộc họp là đưa ra một biện pháp tiếp cận mang tính phối hợp nhằm đối phó với làn sóng người di cư ở khu vực trung Địa Trung Hải, đồng thời tìm kiếm cách thức tốt nhất để hỗ trợ Italy giải quyết vấn đề người di cư.

[EU duy trì thị trường mở và nỗ lực giải quyết vấn đề người di cư]

Kể từ đầu năm đến nay, gần 77.000 người di cư đã đến Italy, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.

Italy hôm 28/6 cũng dọa sẽ cấm tàu cứu hộ của các nước khác đưa những người di cư được cứu trên Địa Trung Hải đến các cảng của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.