Philippines mong muốn duy trì sự đoàn kết giữa các nước ASEAN

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng các cường quốc bên ngoài khu vực ASEAN không nên theo đuổi sự cạnh tranh của họ trong khu vực.
Philippines mong muốn duy trì sự đoàn kết giữa các nước ASEAN ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. (Nguồn: gmanetwork)

Theo Reuters, ngày 23/1, phát biểu trước đại diện của hơn 20 quốc gia tham dự một hội nghị an ninh ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng các cường quốc bên ngoài khu vực ASEAN không nên theo đuổi sự cạnh tranh của họ trong khu vực.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lorenzana hy vọng rằng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sẽ tạo ra khuôn khổ cho các giải pháp lâu dài đối với các tranh chấp ở vùng biển này.

Philippines là Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2017 và sẽ là nước đăng cai tổ chức các hội nghị thường niên của ASEAN, mà một số hội nghị có sự tham gia của các cường quốc bên ngoài trong đó có Trung Quốc và Mỹ. Manila mong muốn duy trì sự đoàn kết và thiết lập một cơ chế nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục