Sản lượng xe hơi của Anh đạt mức cao kỷ lục trong 7 năm

Riêng trong tháng 12/2014, sản lượng xe hơi ở Anh đạt 108.721 chiếc, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng 12 có sản lượng cao nhất trong 10 năm qua.
Sản lượng xe hơi của Anh đạt mức cao kỷ lục trong 7 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiệp hội các nhà chế tạo và kinh doanh xe hơi Anh (SMMT) ngày 23/1 cho biết sản lượng xe hơi của nước này trong năm 2014 đạt 1.528.148 chiếc, tăng 1,2% so với năm 2013. Đây là sản lượng xe hơi cao nhất của Vương quốc Anh kể từ năm 2007.

Riêng trong tháng 12/2014, sản lượng xe hơi ở Đảo quốc Sương mù đạt 108.721 chiếc, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng 12 có sản lượng cao nhất trong 10 năm qua.

Trong số các thương hiệu xe hơi đang hoạt động tại Vương quốc Anh, Nissan (Nhật Bản) có sản lượng cao nhất, với 500.238 chiếc được sản xuất trong năm 2014.

Đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách này là thương hiệu Jaguar Land Rover thuộc tập đoàn Tata Motors (Ấn Độ) và Mini Coopers của Tập đoàn BMW (Đức), với sản lượng lần lượt là 449.507 xe và 178.993 xe.

Theo SMMT, phần lớn sản lượng xe hơi sản xuất tại Vương quốc Anh dành cho xuất khẩu (1.195.196 chiếc) và số còn lại (332.952 xe) được tiêu thụ trong nước.

Kim ngạch xuất khẩu xe hơi của nước này trong năm 2014 là hơn 26 tỷ bảng (khoảng 39 tỷ USD), cao gấp hơn hai lần so với con số 12 tỷ bảng (18 tỷ USD) cách đây 10 năm.

SMMT cho biết kim ngạch xuất khẩu xe hơi tăng mạnh trong một thập kỷ qua do giá xe xuất khẩu tăng, từ mức trung bình 10.200 bảng (15.300 USD) năm 2004 lên 21.800 bảng (32.700 USD) trong năm 2014.

Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu xe hơi lớn thứ hai của Vương quốc Anh (sau Liên minh châu Âu), chiếm khoảng 12% số lượng xe xuất khẩu, tăng mạnh so với con số 1% năm 2007.

Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều thách thức như sự phục hồi yếu hơn mong đợi ở Liên minh châu Âu và sự yếu kém ở một số thị trường khác trên thế giới, mức tăng trưởng sản lượng 1,2% là một thành công lớn đối với ngành công nghiệp xe hơi nước này.

Ông Hawes cho biết, hơn 7 tỷ bảng (10,5 tỷ USD) đã được đầu tư vào các nhà máy sản xuất ở Vương quốc Anh trong vòng hai năm qua và bây giờ là thời điểm các khoản đầu tư này phát huy tác dụng, với hàng loạt mẫu xe mới được tung ra thị trường.

Theo số liệu do SMMT công bố hồi đầu tháng này, doanh số bán xe mới ở nước này trong năm 2014 đạt mức cao kỷ lục trong 10 năm trở lại đây, với 2.476.435 chiếc, tăng 9,3% so với năm 2013.

Tính riêng trong tháng 12/2014, doanh số bán xe tăng 8,7% so với tháng trước, lên 166.198 chiếc, đánh dấu tháng tăng thứ 34 liên tiếp. Với kết quả này, Vương quốc Anh tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trong số các thị trường xe hơi lớn nhất châu Âu (sau Đức), với tổng doanh thu hiện ở mức 66 tỷ bảng (99 tỷ USD).

Ford Fiesta là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Anh trong năm 2014, với 131.254 xe được bán ra. Đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách các mẫu xe "ăn khách" nhất là Ford Focus và Vauxhall Corsa, với doanh số lần lượt là 85.140 xe và 81.783 xe. Trong tốp 10 mẫu xe bán chạy nhất còn có Volkswagen Golf, Vauxhall Astra, Nissan Qashqai, Volkswagen Polo, Audi A3, Fiat 500 và Nissan Juke./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục