Saudi Arabia mở thị trường chứng khoán trị giá 530 tỷ USD

Chính phủ Saudi Arabia đã chấp thuận về việc thành lập một thị trường chứng khoán nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp.
Saudi Arabia mở thị trường chứng khoán trị giá 530 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg News)

Cơ quan Thị trường Vốn (CMA) của Saudi Arabia ngày 23/7 cho biết Chính phủ nước này đã chấp thuận về việc thành lập một thị trường chứng khoán nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp, bắt đầu hoạt động trong khoảng nửa đầu năm 2015.

Theo một tuyên bố của CMA, thị trường chứng khoán của Saudi Arabia có lượng vốn hóa khoảng 530 tỷ USD và được coi là một trong những sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới mở cửa đối với các dòng vốn đầu tư nước ngoài.

"Thị trường sẽ mở cửa cho các thể chế tài chính nước ngoài có đủ điều kiện đầu tư vào các cổ phiếu được niêm yết trong nửa đầu năm 2015, với sự cho phép của Chúa", CMA thông báo.

Sau tuyên bố của CMA, chỉ số chứng khoản Tadawul của Saudi Arabia đã tăng hơn 3%, đạt mức cao nhất trong gần 7 năm qua. Hiện nay, một loạt các công ty lớn đang niêm yết trên Tadawul, bao gồm Saudi Basic Industries Corp - một trong những tập đoàn hóa dầu lớn nhất trên thế giới.

Ông Motlaq al-Bogami, Tổng biên tập của trang mạng kinh doanh trực tuyến tại địa chỉ "Maaal.com", nói rằng quyết định nói trên là "cần thiết để Saudi Arabia trở thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu". Ngoài ra, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Saudi Arabia sẽ giúp tăng thêm niềm tin vào nền kinh tế nước này.

Hiện nay, người nước ngoài đang bị giới hạn mua cổ phiếu của Saudi Arabi thông qua các giao dịch hoán đổi có liên quan đến các ngân hàng quốc tế và thông qua một số nhỏ các quỹ trao đổi, khiến cho việc giao dịch tương đối bất tiện và tốn kém./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục