Thái Lan chuẩn bị đưa tướng chỉ huy đảo chính làm tư lệnh lục quân

Truyền thông Thái Lan cho biết Trung tướng Apirat Kongsompong, người giữ vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014, đã được đề cử để chuẩn bị nắm vị trí Tư lệnh Lục quân.
Thái Lan chuẩn bị đưa tướng chỉ huy đảo chính làm tư lệnh lục quân ảnh 1Trung tướng Apirat Kongsompong (ở giữa). (Nguồn: Bangkok post)

Ngày 15/8, truyền thông Thái Lan cho biết Trung tướng Apirat Kongsompong, người giữ vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014, đã được đề cử để chuẩn bị nắm vị trí nhiều quyền lực, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan. 

Các nguồn tin quân sự cho biết Trung tướng Apirat Kongsompong, Tư lệnh Quân khu 1, sẽ được thăng cấp lên vị trí trợ lý lực lượng quân đội trong cuộc cải tổ lần này.

[Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe Áo vàng không được "manh động"]

Đây là một bước tiến mở đường cho Tướng Apirat làm Tư lệnh Lục quân, thay thế Đại tướng Chalermchai Sitthisad sẽ nghỉ hưu vào ngày 1/10 năm tới.

Trung tướng Apirat được đánh giá là giữ vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014, khi ông phụ trách Sư đoàn 1. Nếu được bổ nhiệm, ông sẽ có 3 năm phục vụ chính phủ mới, dự kiến được bầu giữa năm 2018, trước khi nghỉ hưu năm 2020.

Hôm 11/8, Phó Thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuwon cho biết, Bộ Quốc phòng đã đệ trình danh sách cải tổ lên Thủ tướng Prayut Chan-o-cha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục