Ông Duterte khẳng định muốn đàm phán song phương với Trung Quốc

Tổng thống Philippines muốn đàm phán song phương với Trung Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 23/8 cho biết các cuộc đàm phán song phương giữa nước này với Trung Quốc có thể "sẽ diễn ra trong năm nay."
Tổng thống Philippines muốn đàm phán song phương với Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 23/8 cho biết các cuộc đàm phán song phương giữa nước này với Trung Quốc có thể "sẽ diễn ra trong năm nay."

Khi được hỏi về việc liệu đã ấn định thời điểm khởi động đàm phán hay chưa, Tổng thống Duterte nói: "Đã ấn định. Sớm hơn bạn nghĩ. Nhiều khả năng trong năm nay."

Cũng tại cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Phủ Tổng thống, người đứng đầu chính phủ Philippines cho biết ông không có kế hoạch nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Vientiane của Lào vào tháng tới, đồng thời cho hay ông muốn thảo luận vấn đề này trực tiếp với Trung Quốc.

Trong khi đó, Thư ký Truyền thông Martin Andanar thông báo Tổng thống Duterte sẽ bắt đầu chuyến công du các nước ASEAN trong thời gian tới. Đầu tiên, Tổng thống Duterte sẽ tới Brunei trong 2 ngày 4-5/9.

Sau đó, ông sẽ tới Lào để tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các cuộc họp khác. Cuối cùng, Tổng thống Philippines sẽ tới Indonesia từ ngày 8-9/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.