Tổng thống Philippines ra lệnh cho quân đội tiêu diệt khủng bố

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội nước này tiêu diệt và đập tan các nhóm khủng bố ở miền Nam Philippines.
Tổng thống Philippines ra lệnh cho quân đội tiêu diệt khủng bố ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 6/6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội nước này tiêu diệt và đập tan các nhóm khủng bố ở miền Nam Philippines.

Ông Duterte phát biểu trước binh s​ỹ ở thị trấn Carmen, tỉnh Bắc Cotabato: "Tôi ra lệnh cho các bạn tiêu diệt và đập tan kẻ thù. Khi tôi nói tiêu diệt chúng, các bạn phải tiêu diệt mọi thứ trong đó có cả những mạng sống (của chúng)."

Ông Duterte nhắc lại ông không có dự định thương lượng với phiến quân, những kẻ đang chuẩn bị thành lập một vương quốc Hồi giáo trên đảo Mindanao. Ông nói: "Sẽ không có những cuộc hòa đàm."


[Tổng thống Duterte khẳng định không đàm phán với phiến quân Hồi giáo]

Ngày 23/5 vừa qua, phiến quân được trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công Marawi, thành phố với 200.000 dân, khi quân đội truy lùng một thủ lĩnh nhóm khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf đang ẩn nấp trong thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục