Trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định bổ nhiệm phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn, phó giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức vụ giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ mới.
Trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ảnh 1Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn. (Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ngày 19/7, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định bổ nhiệm phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn, ​phó ​giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức vụ giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ mới. 

Tham dự lễ trao Quyết định bổ nhiệm còn có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, nguyên giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội, đại diện các tổ chức quốc tế, các đối tác trong và ngoài nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.

Đặc biệt, những năm gần đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tích cực đổi mới, có những bước đi ban đầu đúng hướng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục đại học tại Việt Nam. Trong đó, nổi bật là việc hình thành mô hình kiểm định chất lượng đào tạo các trường đại học và đổi mới phương thức thi tuyển sinh bằng đánh giá năng lực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để phát huy những kết quả đã đạt được, Đại học Quốc gia Hà Nội cần đóng vai trò hạt nhân để lan tỏa những mô hình, cách thức mới ra toàn hệ thống. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng mong muốn, Đại học Quốc gia Hà Nội đóng vai trò đầu tàu trong cơ chế quản trị đại học, với tinh thần tự chủ cao nhất. Không chỉ tự chủ về kinh tế mà Đại học Quốc gia Hà Nội cần tự chủ về cả học thuật, giảng dạy, đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Với định hướng là đại học nghiên cứu, trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục đầu tư phát triển nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên để gia tăng số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học của thế giới. 

Phó Thủ tướng hy vọng, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn sẽ cùng tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nỗ lực cố gắng hơn nữa để thực hiện tốt các mục tiêu của Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn mới. 

Là lãnh đạo tiền nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội đồng thời là người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo, tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng bày tỏ tin tưởng: Với phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và sự am hiểu Đại học Quốc gia Hà Nội cùng bản lĩnh và uy tín cao về năng lực lãnh đạo, quản lý, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn sẽ tiếp tục cùng với tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam , giữ vai trò then chốt trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp thu hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng thời bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội vừa qua để triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn 5 năm tới. Trong đó, cần tập trung trí tuệ, nguồn lực để thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược: Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học ngang tầm quốc tế và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đại học Quốc gia tại khu Hòa Lạc. 

Nhận trọng trách lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục chặng đường trở thành đại học có đẳng cấp khu vực và thế giới, giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho biết, vấn đề quan trọng hàng đầu lúc này của Đại học Quốc gia Hà Nội là kiên trì triết lý và mục tiêu phát triển. Đ

ại học Quốc gia Hà Nội cần làm mọi việc, tiến hành mọi biện pháp để tất cả các mặt hoạt động từ nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ, chất lượng đào tạo, năng lực và khả năng có việc làm tốt của sinh viên, quản trị nội bộ… đều đạt và vượt các tiêu chuẩn, tiêu chí của Mạng lưới các Đại học Đông Nam Á (AUN). Sinh viên đào tạo ra có năng lực tốt nhất để có thể làm việc tốt trong môi trường quốc tế, trở thành công dân toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục