Triều Tiên chưa được quyền sử dụng trò Angry Birds

Công ty phần mềm Rovio đã xác nhận rằng họ không hề cấp quyền sử dụng trò chơi Angry Birds cho Samjiyon - máy tính bảng Triều Tiên.
Triều Tiên chưa được quyền sử dụng trò Angry Birds ảnh 1(Nguồn: northkoreatech.org)

Vừa qua, Công ty phần mềm Rovio đã xác nhận với tờ báo Washington Post rằng họ không hề cấp quyền sử dụng trò chơi Angry Birds cho Samjiyon, mẫu máy tính bảng Android mới của Triều Tiên.

Như vậy, chiếc tablet 7 inch nói trên được cài sẵn phiên bản bẻ khóa của “Những chú chim giận dữ.”

Sở dĩ Samjiyon được chú ý tới vậy là vì sản phẩm này tạo ra sự ngạc nhiên đáng kể, với những đánh giá ban đầu rất tích cực.

Một số khách du lịch từng tới Triều Tiên kể lại rằng họ đã thấy Samjiyon được bán tại Pyongyang với giá chưa tới 200 USD, trong khi quan chức cao cấp của Chính phủ Bình Nhưỡng còn được ưu tiên với mức giá bán chỉ là gần 100 USD.

Màn ra mắt của Samjiyon là một phần trong chiến dịch của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm cải thiện hình ảnh cho Triều Tiên.

Tất nhiên, với việc ra máy tính bảng được cài sẵn ứng dụng ăn cắp bản quyền thì có vẻ như nỗ lực cải thiện trên của ông Kim vẫn còn thiếu sót rất nhiều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục