Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc không gọi Triều Tiên là kẻ thù chính

Nhiều phụ tá gần gũi của ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/4 nói ông Moon không chấp nhận công khai gọi Triều Tiên là kẻ thù chính của Hàn Quốc
Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc không gọi Triều Tiên là kẻ thù chính ảnh 1Ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vào vị trí Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều phụ tá gần gũi của ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/4 nói ông Moon không chấp nhận công khai gọi Triều Tiên là kẻ thù chính của Hàn Quốc, không phải vì ông không cho là như vậy mà vì việc này sẽ không có lợi cho Hàn Quốc.

Một phụ tá hàng đầu của ông Moon nhấn mạnh: “Một người tìm cách trở thành tổng thống tiếp theo, nếu thắng cử, có thể là người sẽ phải trực tiếp đàm phán với Triều Tiên để tạo lập hòa bình giữa hai bên và cũng phải nỗ lực thống nhất hai miền một cách hòa bình."

Phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Moon không chấp nhận gọi Triều Tiên là kẻ thù chính của Hàn Quốc trong một cuộc tranh luận được truyền hình trên toàn quốc với sự tham gia của 4 ứng cử viên khác, trong đó ông Moon cho rằng sẽ là không thích hợp nếu ông hay bất kỳ ứng cử viên nào khác gọi Triều Tiên là kẻ thù chính.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng tuyên bố của ông Moon có thể sẽ phản tác dụng do được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng do điều mà tình báo Hàn Quốc và Mỹ gọi là khả năng Triều Tiên sắp thử hạt nhân, đồng thời sẽ gây cho cử tri cảm giác rằng ông là người ủng hộ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục