Yonhap: Binh lính Triều Tiên vượt biên, cướp bóc người dân Trung Quốc

Yonhap đưa tin khoảng 5 binh lính Triều Tiên tại khu vực tiếp giáp biên giới Trung-Triều đã cầm theo súng vượt biên để cướp bóc các hộ dân sống ở một ngôi làng thuộc Trung Quốc.
Yonhap: Binh lính Triều Tiên vượt biên, cướp bóc người dân Trung Quốc ảnh 1Khu vực biên giới Trung Quốc-Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Đài KBS dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Yonhap ngày 29/7 đưa tin khoảng 5 binh lính Triều Tiên đóng quân tại khu vực tiếp giáp biên giới Trung-Triều hôm 23/7 đã cầm theo súng vượt biên để cướp bóc các hộ dân sống ở một ngôi làng thuộc huyện Trường Bạch, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc.

Sau đó, nhóm binh lính này đã tới một ngôi làng khác cách đó 17km, uy hiếp người dân và cướp đi nhiều vật phẩm.

Theo nguồn tin, các vụ cướp bóc tiếp tục xảy ra trong nhiều ngày tiếp theo, khiến Trung Quốc phải huy động quân đội và công an để truy quét những đối tượng này.

Sau một vụ đấu súng giữa hai bên, một số binh lính Triều Tiên đã bị bắt giữ, hai cảnh sát Trung Quốc bị thương.

Do thiếu lương thực trầm trọng, binh lính Triều Tiên đôi lúc vượt qua biên giới Trung-Triều để ăn trộm đồ và lương thực của người dân Trung Quốc.

Hồi tháng 12/2014, một binh lính Triều Tiên đã xông vào nhà một người dân tại khu tự trị Diên Biên cũng thuộc tỉnh Cát Lâm, sau đó dùng súng giết hại bốn người Trung Quốc.

Trước đó vào tháng 12/2013, một người đàn ông Triều Tiên khoảng 20 tuổi đã xông vào nhà rồi giết hại một cặp vợ chồng già dân tộc thiểu số gốc Hàn và lấy trộm đồ đạc ở huyện Diên Cát, tỉnh Cát Lâm.

Người này sau đó đã bị công an Trung Quốc bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục