110 học viên cai nghiện trở lại cơ sở sau vụ phá trại ở Sóc Trăng

Trước khi bỏ trốn, một số học viên đã có xích mích và ẩu đả với nhau. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ ma túy.

Theo thông tin từ cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng, tính đến khoảng 14 giờ ngày 26/2, đã có 110 học viên được đưa về cơ sở.

Trước đó vào, vào sáng 23 và 24/2, một số học viên đã hành hung 4 người khác. Các đối tượng này đánh người vì cho rằng những học viên khác đã báo với cán bộ quản giáo việc họ sử dụng ma túy trong phòng.

Sau vụ ẩu đả đó, một học viên bị gãy 2 xương sườn, 3 người còn lại bị sưng, trầy xước nhiều chỗ.

Đến khoảng 16h ngày 24/2, một số người đã kích động nhiều người khác chống đối lực lượng chức năng. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, 191 học viên đã trốn trại.

Các học viên đã mang theo hung khí đập phá các phòng quản lý, sau đó phá khóa cổng chạy ra ngoài. Những người này tản ra theo những con đường nhỏ, đi qua ruộng lúa để bỏ trốn.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành tìm kiếm và vận động học viên quay lại cơ sở cai nghiện./.

(Vietnam+)