130 tỷ đồng xây dựng nhà máy vật liệu hàn Kim Tín

Lễ khởi công xây nhà máy sản xuất vật liệu hàn Kim Tín-Quảng Bình, tổ chức ngày 26/12, tại Quảng Bình, có tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng.
Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu hàn Kim Tín-Quảng Bình, tổ chứcngày 26/12, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có tổng mức đầu tư 130 tỷđồng.

Đây là nhà máy chế biến sâu Titan và nghiền zricon siêu mịn bằng công nghệnano đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình. Như vậy, sau khi nhà máy được xây dựng sẽchấm dứt tình trạng xuất khẩu quặng thô titan tỉnh Quảng Bình.

Dự án nhà máy sản xuất vật liệu hàn Kim Tín-Quảng Bình được phân bổ giá trị đầutư cho các hạng mục như sản xuất vật liệu hàn công suất 24.000 tấn/năm; sản xuấtque hàn với công suất 7.200 tấn/năm; nghiền zircon siêu mịn theo công nghệ Nanocông suất 10.000 tấn/năm; tuyển tách quặng titan với công suất 60.000MT/năm tạonguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất vật liệu hàn và nghiền Zircon.

Dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2012, dự kiến hàng năm sẽ đạt doanh thutrên 700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 70-80 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thườngxuyên cho khoảng 500 lao động tại chỗ với mức lương trung bình là 4 triệu đồng/người/tháng./.

Hà Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.