40% số doanh nghiệp tại Đức có thể giảm hoạt động sản xuất trong 2023

Nhiều doanh nghiệp Đức dự kiến hoạt động sản xuất sẽ giảm trong năm 2023 do chi phí năng lượng cao, các vấn đề của chuỗi cung ứng và xung đột tại Ukraine tiếp diễn.
40% số doanh nghiệp tại Đức có thể giảm hoạt động sản xuất trong 2023 ảnh 1(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Theo khảo sát của Viện Kinh tế Đức (IW), khoảng 40% số doanh nghiệp nước này dự kiến hoạt động sản xuất sẽ giảm trong năm 2023, do chi phí năng lượng cao, các vấn đề của chuỗi cung ứng và xung đột tại Ukraine tiếp diễn.

IW nhận định nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa Đông 2022/23 không còn như mùa Hè 2022, và giá năng lượng cũng giảm sau đó. Tuy nhiên, giá vẫn ở mức cao và những gián đoạn sản xuất vẫn chưa được loại trừ.

Thêm vào đó, chưa rõ giá khí đốt sẽ cao đến mức nào trong năm 2023 và nguồn cung năng lượng có tăng trong mùa Đông tới hay không và những gián đoạn có thể xảy ra đến mức độ nào.

[Đức khẳng định đã tránh được kịch bản xấu nhất về vấn đề năng lượng]

Khảo sát được thực hiện với khoảng 2.500 doanh nghiệp cho thấy khoảng 1/3 số này nhận định sản xuất sẽ đình trệ và 1/4 cho rằng hoạt động sẽ gia tăng.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, kinh tế Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, được dự báo sẽ giảm 0,3% trong năm tới, mức giảm mạnh nhất trong số các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, do nguồn cung khí đốt từ Nga, quốc gia từng là nhà cung cấp chính, bị dừng đột ngột.

Triển vọng trong lĩnh vực xây dựng của Đức đặc biệt ảm đạm, khi hơn một nửa số công ty tham gia khảo sát nhận định hoạt động sẽ giảm sút và chỉ 15% dự kiến sẽ tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục