70% người trưởng thành ở Brussels tiêm đủ liều vaccine COVID-19

Tỷ lệ tiêm đủ liều cho người trưởng thành ở thủ đô Brussels của Bỉ là 70%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân chung cả nước là 86,92%.
70% người trưởng thành ở Brussels tiêm đủ liều vaccine COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bỉ dẫn số liệu của Ủy ban Cộng đồng chung Brussels (COCOM) công bố ngày 19/11 cho thấy đã có hơn 70% số người trưởng thành ở Brussels được tiêm phòng đầy đủ.

Tuy nhiên, COCOM vẫn khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác nếu không muốn các bệnh viện quá tải.

Thông báo của COCOM nhấn mạnh tiêm chủng vẫn là cách thức tốt nhất để làm giảm khả năng lây nhiễm xuống 45%, giảm 70% nguy cơ nhập viện và ngăn chặn tới 90% nguy cơ biến chứng nặng ở những người mắc bệnh.

[Dịch COVID-19: Đức đối mặt với “tình trạng khẩn cấp quốc gia”]

Tỷ lệ số ca nhiễm trên 100.000 dân ở Brussels trong 14 ngày qua là 876, cao hơn so với con số 787 của tuần trước. Số người nhập viện cũng tăng lên, với 392 người hôm 18/11. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 trong tuần này là 28 người.

Hiện, thủ đô Brussels vẫn là đơn vị duy nhất ở Bỉ áp mức cảnh báo thứ 4 của Nhóm đánh giá rủi ro (RAG) do có tỷ lệ tiêm chủng dưới mức trung bình của cả nước.

Tỷ lệ tiêm đủ liều cho người trưởng thành ở Brussels là 70%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân chung là 86,92%.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh, hôm 17/11, Ủy ban quốc gia về COVID-19 của Bỉ đã thông qua một loạt biện pháp bảo vệ mới như bắt buộc đeo khẩu trang và làm việc từ xa từ ngày 20/11.

Chính phủ Bỉ cũng bắt buộc các nhân viên y tế phải tiêm vaccine từ ngày 1/1 tới. Những người từ chối sẽ bị sa thải sau 3 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục