77 năm Quốc khánh Việt Nam: Cuba tổ chức thi sáng tác văn học, hội họa

Nhà Bảo tàng châu Á thuộc Văn phòng Sử gia thành phố La Habana, Cuba, đã tổ chức một cuộc thi sáng tác văn học và hội họa cho thiếu nhi về Quốc khánh Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
77 năm Quốc khánh Việt Nam: Cuba tổ chức thi sáng tác văn học, hội họa ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng và các em học sinh Cuba. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), và 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Bảo tàng châu Á thuộc Văn phòng Sử gia thành phố La Habana, Cuba, đã tổ chức một cuộc thi sáng tác văn học và hội họa cho thiếu nhi về chủ đề này.

Tại lễ trao giải, Giám đốc Nhà Bảo tàng châu Á Yamir Macías Aguiar cho biết cuộc thi được phát động từ tháng 7-2022 đã thu hút sự tham gia của nhiều bạn nhỏ, phần lớn là các em học sinh trường Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trường Carlos Paneque, thuộc chương trình lớp học bảo tàng của Văn phòng sử gia thành phố.

[77 năm Quốc khánh: Long trọng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Cuba]

Theo bà Macías Aguiar, Ban tổ chức đã nhận được hơn 50 bài dự thi về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa-lịch sử Việt Nam giai đoạn từ năm 1945 đến nay.

Những nét vẽ ngộ nghĩnh, ngây thơ với những chất liệu đơn giản đã thể hiện được tình cảm, thông điệp của các em, gây xúc động cho người xem.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng nêu bật ý nghĩa của cuộc thi, góp phần giúp người dân Cuba, đặc biệt là các em thiếu nhi- “những người bạn nhỏ của Việt Nam”- hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc vì độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như những tình cảm nồng thắm, hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Cuba anh em.

Sau khi đại diện trao giải thưởng cho các em nhỏ có bài sự thi xuất sắc, Đại sứ Lê Thanh Tùng đã trao quà tặng Nhà Bảo tàng châu Á và các trường Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Carlos Paneque./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.