Uống bia rượu vô độ

8,6 triệu người Italy đang uống bia rượu vô độ

Báo cáo hàng năm của Cơ quan thống kê quốc gia Italy cho biết khoảng 8,62 triệu người dân nước này có thói quen uống bia rượu vô độ.
Báo cáo hàng năm của Cơ quan thống kê quốc gia Italy (Istat) về tình hình tiêuthụ các loại đồ uống có cồn cho biết tổng cộng khoảng 8,62 triệu người dân nướcnày đang có thói quen uống bia rượu một cách nguy hiểm.

Số người nói trên có thói quen uống bia rượu hàng ngày một cách vô độ, cảtrong những ngày làm việc trong tuần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.Đáng chú ý là trong số này có nhiều thanh, thiếu niên dưới 16 tuổi (khoảng392.000 người).

Các chuyên gia cho rằng tình trạng rượu chè đang ngày càng là một vấn nạntrong giới trẻ Italy. Bà Emanuele Scafato thuộc Bộ phận giám sát các loại đồuống có cồn thuộc Viện Y tế cao cấp Italy (ISS) cho biết 14,4% số trường hợpnhập viện ở Italy do uống rượu bia quá mức là những thiếu niên dưới 14 tuổi,trong khi số người trong độ tuổi từ 15-35 chiếm tỷ lệ 25,4%.

Theo bà Scafato, giới trẻ ở Italy thường gặp nhau ở các quán bar gần nhàhoặc gần trường và bắt đầu uống bia, rượu hoặc các loại đồ uống có cồn khác từ 5giờ chiều cho đến đêm khuya và con số này đang ngày càng gia tăng.

Hồi tháng 10/2010, ISS cũng đưa ra một báo cáo cho biết cứ một trong bangười Italy ở độ tuổi từ 16-24 đang đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêmtrọng do thói quen uống bia rượu một cách nguy hiểm.

Theo Viện Nghiên cứu Eurispes, trẻ em Italy bắt đầu uống bia rượu sớm hơnso với trẻ em của các nước khác ở châu Âu. Trung bình trẻ em Italy tiếp xúc lầnđầu tiên với rượu bia ở độ tuổi 12,5 trong khi mức trung bình của châu Âu là14,5 tuổi.

Hiện một số tổ chức tiêu dùng ở Italy đang kêu gọi chính phủ tăng độ tuổiđược phép uống rượu bia một cách hợp pháp từ mức 16 tuổi hiện nay lên 18 tuổi./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.