ADB và Hayat Kimya hỗ trợ sản phẩm cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam

ADB hỗ trợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hayat Kimya khoản vay trị giá 21 triệu USD nhằm xây dựng một nhà máy sản xuất đồ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam.
ADB và Hayat Kimya hỗ trợ sản phẩm cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam ảnh 1Sản phẩm tã trẻ em của Nhà máy Hayat Kimya Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kết khoản vay trị giá 20 triệu euro (khoảng 21 triệu USD) với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hayat Kimya Việt Nam (Hayat Kimya) để hỗ trợ việc xây dựng một nhà máy sản xuất tã trẻ em, khăn ướt và băng vệ sinh phụ nữ đang được triển khai ở Việt Nam.

Dự án nhằm mục đích mở rộng phạm vi lựa chọn cho người tiêu dùng và cải thiện khả năng chi trả cho các sản phẩm này, vốn cũng sẽ được xuất khẩu sang Malaysia và Thái Lan. Công ty Đầu tư Phát triển Đức (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) đã cấp một khoản vay bổ sung trị giá 15 triệu euro.

[Việt Nam đóng góp thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền cho phụ nữ]

Bà Suzanne Gaboury, Tổng Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Khu vực tư nhân của ADB chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe trong kỳ kinh nguyệt cũng như vệ sinh trẻ em đúng cách là rất quan trọng đối với phụ nữ, tuy nhiên họ không chỉ thiếu khả năng tiếp cận các sản phẩm vệ sinh, mà còn thường xuyên phải đối mặt với sự kỳ thị liên quan tới kinh nguyệt. Sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp Hayat Kimya tiếp tục trao quyền cho phụ nữ đồng thời cải thiện sức khỏe và giáo dục của họ, giúp họ có vị thế tốt hơn để đóng góp cho đất nước ngày càng thịnh vượng.”   

Ở Việt Nam, ước tính chỉ có khoảng 43% phụ nữ được sử dụng băng vệ sinh, trong khi chỉ có 52% các bà mẹ sử dụng tã giấy cho con mình. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động cao nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, hầu hết phụ nữ đi làm vẫn chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc nhà cửa, con cái và người già trong gia đình.

ADB cũng sẽ hỗ trợ Hayat Kimya xây dựng một kế hoạch hành động bao gồm thúc đẩy bình đẳng giới trong việc xây dựng thương hiệu và tiếp thị sản phẩm của mình, triển khai một chiến dịch nâng cao nhận thức về lợi ích của các sản phẩm vệ sinh và phát triển khuôn khổ hoạt động doanh nghiệp bao trùm giới, gồm cả các chính sách chống quấy rối tình dục và các chương trình phát triển nghề nghiệp cho các chuyên gia nữ. Công ty cũng đặt mục tiêu mở một chương trình thực tập sinh dành cho nữ sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Dự án này đã đủ điều kiện để được xếp hạng 2x tài chính giới, một thách thức được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2018 nhằm khuyến khích đầu tư theo lăng kính giới giữa các thể chế tài chính phát triển.

Ông Hüseyin Okur, Phó Chủ tịch Tài chính của Hayat cho biết: “Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền tiếp cận các sản phẩm vệ sinh chất lượng và chúng tôi làm việc vì mục tiêu này. Đặc biệt là ở một khu vực như Đông Nam Á và cụ thể là ở Việt Nam, nơi phụ nữ rất năng động trong cuộc sống gia đình và công việc. Nó truyền cảm hứng cho chúng tôi khi biết rằng chúng tôi tạo thêm sự thoải mái cho cuộc sống của họ.”

Hayat Kimya là công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của Hayat Kimya Sanayi, nhà sản xuất tã trẻ em có thương hiệu lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập cách đây hơn 50 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty sở hữu 16 thương hiệu trong nhiều hạng mục sản phẩm hàng tiêu dùng. Công ty vận hành 21 cơ sở sản xuất, có 9.000 nhân viên trên toàn cầu và nằm trong số 50 doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Việt Nam, Nhà máy Hayat Kimya mới được khánh thành ngày 20/3 tại Khu công nghiệp Becamex (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Nhà máy Hayat Kimya Bình Phước, có tổng mức đầu tư 250 triệu USD, sản xuất tã trẻ em thương hiệu Molfix được Tập đoàn Hayat kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò là trung tâm sản xuất của Đông Nam Á (dự kiến xuất khẩu 40% sản lượng sang Thái Lan, Malaysia); tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 50 triệu USD/năm.

Nhà máy Hayat Kimya khánh thành đi vào hoạt động là kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Bình Phước, trong bối cảnh 2 năm qua dù chịu tác động bởi đại dịch COVID-19 nhưng Bình Phước vẫn thu hút được rất nhiều dự án đầu tư FDI, mà Hayat là một trong những tập đoàn tiêu biểu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục