Thông báo của Bộ Kinh tế Afghanistan cho biết quyết định trên được đưa rasau một cuộc điều tra về việc chấp hành luật pháp và tư cách hoạt động của từngtrường hợp cụ thể.
Theo thông báo, một số NGO đã tự xin ngừng hoạt động, một sốthiếu kinh phí để tiếp tục hoạt động và một số khác hoạt động không hiệu quả.
Kểtừ khi Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Taliban tại Afghanistan năm 2001đến nay, cộng đồng quốc tế đã rót hàng chục tỷ USD viện trợ cho nước này.
Quyếtđịnh trên của Chính phủ Afghanistan được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Kabulđang đối mặt với áp lực quốc tế thúc giục loại trừ nạn tham nhũng.
Năm 2009, BộKinh tế Afghanistan cũng đã rút giấy phép của 255 NGO trong nước và 13 NGO nướcngoài.
Hiện còn 1.224 NGO trong nước và 301 NGO nước ngoài vẫn đăng ký hoạt độngtại Afghanistan./.