Agribank dành 70.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho khách hàng sản xuất kinh doanh

Agribank đã phân bổ 70.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh vay vốn ngắn hạn và trung dài nhằm mở rộng hoạt động sản xuất với lãi suất từ 4,5%-6%/năm.

Agribank dành 70.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất khách hàng sản xuất kinh doanh. (Ảnh: Vietnam+)
Agribank dành 70.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất khách hàng sản xuất kinh doanh. (Ảnh: Vietnam+)

Để hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tạo động lực tiêu dùng hàng hóa nội địa, Agribank đã phân bổ 70.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cần vốn để đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất.

Cụ thể, ngân hàng dành 50.000 tỷ đồng để cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động nhanh chóng cho các cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,5%/năm với khoản vay từ 6 đến 12 tháng được áp dụng giúp giảm áp lực tài chính cho người vay, tạo điều kiện thuận lợi để nhóm khách hàng này tập trung vào việc mở rộng sản xuất hoặc mua sắm nguyên vật liệu cần thiết.

Ban Lãnh đạo và đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với Agribank về đánh giá kết quả triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nơ xấu giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: Vietnam+)

Những dấu ấn đậm nét của Agribank trong năm 2024

Tính đến 31/12/2024, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 200.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 1,72 triệu tỷ đồng, tăng trên 170.000 tỷ đồng (+11%); tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,56%.

Nhờ vào chương trình này, khách hàng cá nhân có thể nhanh chóng xoay vòng vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu cao trong mùa Tết, khi thị trường cần lượng lớn hàng hóa. Điều này không chỉ giúp người vay tối ưu hóa dòng tiền mà còn thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nội địa, hỗ trợ chuỗi cung ứng trong nước vận hành hiệu quả hơn.

Bên cạnh chương trình vay ngắn hạn, Agribank còn dành 20.000 tỷ đồng cho các khoản vay trung và dài hạn, nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân thực hiện các kế hoạch đầu tư lớn hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh lâu dài. Với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,0%/năm trong 6-12 tháng đầu, chương trình này giúp giảm bớt gánh nặng chi phí lãi vay cho khách hàng trong những giai đoạn đầu triển khai dự án.

Chương trình đặc biệt phù hợp với các hộ gia đình và doanh nghiệp đang cần vốn để đầu tư vào máy móc, trang thiết bị mới hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm hiện thực hóa các kế hoạch dài hạn đồng thời tạo tiền đề nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.