Ai Cập: 238 người thương vong do đụng độ ở Mansura

238 người thương vong trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và chống đối Tổng thống Ai Cập Morsi ở thành phố Mansura.
Ngày 26/6, Bộ Y tế Ai Cập thông báo ít nhất một người thiệt mạng và 237 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và chống đối đương kim Tổng thống nước này Mohamed Morsi ở thành phố Mansura thuộc Châu thổ sông Nile.

Theo AFP, các cuộc đụng độ trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước khi diễn ra các cuộc biểu tình chống ông Morsi dự kiến vào ngày 30/6 tới, thời điểm đánh dấu một năm ông này lên nắm quyền.

Trước đó, theo thống kê của Trung tâm Phát triển Quốc tế (IDC), các cuộc biểu tình diễn ra tại Ai Cập sau một năm cầm quyền của Tổng thống Mohamed Morsi đã phá vỡ mọi kỷ lục, với tổng cộng 9.427 cuộc.

Theo báo cáo thống kê từ 1/7/2012 - 20/6/2013, trong năm cuối cùng dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak - người bị lật đổ trong làn sóng chính biến đầu năm 2011, mỗi tháng trung bình chỉ có 176 cuộc biểu tình, con số này đã tăng gấp 7 lần dưới thời ông Morsi và đạt trung bình 1.140 cuộc mỗi tháng kể từ đầu năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục