Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp sau ​2 vụ đánh bom liều chết

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng sau vụ đánh bom kép tại hai nhà thờ khiến hàng chục người thiệt mạng xảy ra trước đó.
Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp sau ​2 vụ đánh bom liều chết ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ ở Alexandria. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP và Tân hoa xã, ngày 9/4, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng, sau vụ đánh bom kép tại hai nhà thờ khiến hàng chục người thiệt mạng xảy ra trước đó.

Ông Sisi đã đưa ra tuyên bố trên trong một bài phát biểu tại dinh tổng thống, sau cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện hai vụ đánh bom trên tại các thành phố Alexandria và Tanta, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án các vụ tấn công vừa qua ở Ai Cập, đồng thời bày tỏ hy vọng "sớm xác định và đưa những kẻ gây ra hành động khủng bố kinh hoàng này ra trước công lý"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục