Ai Cập bắt giữ 2 thủ lĩnh của MB tìm cách chạy trốn sang Libya

Nguồn tin an ninh Ai Cập ngày 26/10 cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ hai nhân vật quan trọng của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) tìm cách chạy trốn sang Libya.
Ai Cập bắt giữ 2 thủ lĩnh của MB tìm cách chạy trốn sang Libya ảnh 1Một thành viên thuộc MB tại phiên tòa ở thủ đô Cairo ngày 3/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, nguồn tin an ninh Ai Cập ngày 26/10 cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ hai nhân vật quan trọng của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) tìm cách chạy trốn sang Libya.

Hussein Ibrahim, Tổng thư ký của Đảng Công lý và Tự do (FJP) thuộc tổ chức MB và Al-Refai Hassan, thành viên cao cấp của MB đã bị bắt khi đang tìm cách vượt biên tại một địa điểm gần cửa khẩu biên giới tỉnh Matrouh giáp Libya.

Nhà chức trách đã phát hiện hai nhân vật này mang theo một lượng ngoại tệ, tuy nhiên con số cụ thể không được tiết lộ.

Sự việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng an ninh Ai Cập ngày 22/10 bắt giữ một nhân vật cung cấp tài chính cho MB, doanh nhân Hassan Malek tại nhà riêng ở ngoại ô Cairo.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, người của MB, vào tháng 7/2013, chính quyền Cairo gia tăng hoạt động trấn áp, kết án tù hàng nghìn thành viên của tổ chức này.

Chính phủ Ai Cập đã đưa MB vào danh sách các tổ chức khủng bố từ tháng 11/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục