Ai Cập hoãn xét xử lại cựu Tổng thống Mubarak

Hồ sơ kháng cáo của ông Mubarak được chuyển lên Tòa phúc thẩm Cairo, đồng nghĩa việc xét xử ông Mubarak trở về "điểm xuất phát."
Ngày 13/4, cựu Tổngthống Ai Cập Hosni Mubarak đã được đưa đến một tòa án ở thủ đô Cairođể đối mặt với một phiên xét xử mới, sau khi đơn kháng cáo đối với án tù chungthân của ông được chấp thuận.

Tuy nhiên, phiên tòa đã buộc phải hoãn lại ngay khi bắt đầu xét xử.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ai Cập MENA, vào sáng 13/4, cựu Tổng thốngMubarak đã được chuyển từ Bệnh viện nhà tù Tora tới tòa án ở Học viện Cảnhsát Cairo, nơi diễn ra phiên xét xử lại, bằng một máy bay trực thăng củaquân y viện.

[Ai Cập đảm bảo an ninh phiên xử lại ông Mubarak]

Xuất hiện tại phiên tòa ngoài ông Mubarak còn có hai con trai của ônglà Gamal và Alaa, cùng cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly.

Tuy nhiên, phát biểu ngay khi phiên tòa bắt đầu diễn ra, Chánh án MostafaHassan Abdallah tuyên bố hồ sơ kháng cáo của ông Mubarak sẽ được chuyểnlên Tòa phúc thẩm Cairo. Điều này đồng nghĩa với việc tiến trình xét xử ôngMubarak lại trở về "điểm xuất phát."

Ông Mubarak, 84 tuổi, đang thụ án tù chung thân theo một phán quyết của Tòa ánHình sự Cairo trong phiên xét xử hồi tháng 6/2012, vì tội ra lệnh giết hại hàngtrăm người biểu tình tham gia làn sóng chống chính phủ, khiến ông phải rời bỏquyền lực sau ba thập kỷ cầm quyền.

Tuy nhiên, sau đó, các cuộc biểu tình và tuần hành đã nổ ra trên khắp Ai Cập đểphản đối phán quyết của tòa án, bởi người biểu tình cho rằng ông lẽ ra phải chịumức án phạt cao hơn. Các nhóm chính trị cũng yêu cầu xét xử lại cựu Tổng thốngHosni Mubarak.

Hồi đầu tháng Một vừa qua, Tòa án Cairo đã chấp thuận việc xét xử lại đốivới ông Mubarak.

Cũng trong phiên xét xử tháng 6/2012, Tòa đã kết án cựu Bộ trưởng Nội vụ Habibal-Adly án chung thân. Các bị cáo còn lại gồm hai người con trai của ông Mubarakcùng sáu chỉ huy cảnh sát của ông al-Adly được tuyên trắng án./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.