Ai Cập hoãn xử ông Morsi ngay sau khi mở phiên tòa

Chỉ ít phút sau khi mở, các thẩm phán đã hoãn phiên xét xử ông Morsi với lý do việc cầu kinh của các bị cáo làm gián đoạn tiến trình.

Đài truyền hình nhà nước Ai Cập ngày 4/11 đưa tin phiên xét xử cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã được mở đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi mở, các thẩm phán đã tuyên bố hoãn phiên xét xử này với lý do việc cầu kinh của các bị cáo làm gián đoạn tiến trình.

Đây là lần thứ hai trong vòng hơn 2 năm qua, một tổng thống bị lật đổ của Ai Cập phải ra hầu tòa. Các chuyên gia và giới phân tích lo ngại về nguy cơ một đợt bạo lực và đụng độ mới sẽ bùng phát trên khắp Ai Cập sau sự việc này.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Morsi đã được áp giải từ nhà tù Tora tới trụ sở tòa án ở thủ đô Cairo để tham gia phiên xét xử ông cùng 14 thủ lĩnh khác của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), với tội danh kích động sát hại người biểu tình đối lập trước cửa Dinh Tổng thống hồi tháng 12/2012. Đây là lần đầu tiên ông Morsi xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị giam giữ ngày 3/7 vừa qua.

Ai Cập đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước khi mở phiên xét xử ông Morsi. Gần 20.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh quanh tòa án. Trước đó, hàng nghìn người ủng hộ ông Morsi cũng biểu tình trên khắp cả nước. Trong khi đó, MB cảnh báo sẽ không ngừng biểu tình nhằm gây sức ép với quân đội phục chức cho ông Morsi.

Tổng thống Morsi bị phế truất ngày 3/7/2013. Kể từ đó, hàng loạt thủ lĩnh tối cao và khoảng 3.000 thành viên của MB đã bị bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.