Ngày 13/8, người phát ngôn của lực lượng Anh em Hồi giáo (MB) Gehad El-Haddadkhẳng định tổ chức này sẵn sàng đàm phán tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảngchính trị ở Ai Cập hiện nay với điều kiện sẽ do Al-Azhar, tổ chức Hồi giáo hàngđầu ở Ai Cập, làm trung gian.
Ông Gehad El-Haddad nêu rõ: "Nếu đàm phán phù hợp với các quy định mà chúngtôi yêu cầu thì câu trả lời sẽ là có".
Theo ông, các cuộc đàm phán phải dựa trên cơ sở "khôi phục tính hợp hiến củaHiến pháp" nhưng không được dựa theo sáng kiến giải quyết khủng hoảng của Ahmedel-Tayep, một thành viên của tổ chức Al-Azhar có quan điểm ủng hộ cuộc đảo chínhlật đổ cựu Tổng thống dân bầu Mohamed Morsi.
Sau những nỗ lực trung gian bất thành của cộng đồng quốc tế thời quan qua,Al-Azhar hồi tuần trước cho biết sẽ đứng ra tổ chức cuộc họp về cuộc khủng hoảngAi Cập hiện nay. Tuy nhiên, hiện tổ chức này vẫn chưa đưa ra bất cứ sáng kiếnnào về cuộc họp này với MB.
Ông Gehad El-Haddad đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh hàng nghìn người ủnghộ Tổng thống Morsi tiếp tục gây sức ép đối với các nhà lãnh đạo lâm thời của AiCập bằng việc tuần hành tới trụ sở Bộ Nội vụ ở trung tâm thủ đô Cairo.
Theo các nguồn tin tại chỗ, đụng độ đã nổ ra khi đám đông tuần hành bị nhữngngười hậu thuẫn chính phủ mới do quân đội lập nên ném gạch đá và chai lọ. Nhiềutuyến phố ở Cairo bỗng chốc trở nên hỗn loạn khiến cảnh sát phải bắn đạn hơi cayđể giải tán.
Trong một diễn biến liên quan, phóng viên TTXVN tại Ai Cập dẫn nhật báo "AlAhram" cho biết, vào ngày 25/8 tới, Ai Cập sẽ mở phiên xét xử 6 nhà lãnh đạo củatổ chức Anh em Hồi giáo bị buộc tội kích động sát hại người biểu tình tại trụ sởcủa MB ở quận Moqattam trong thời gian MB nắm quyền điều hành đất nước. Trong sốnhững người bị xét xử có lãnh tụ tinh thần tối cao Mohamed Badie và cấp phó củaông là Khairat El-Shater.
Ngoài ra, ngày 21/8, tòa án hình sự Cairo cũng sẽ tống đạt đề nghị của Tổngcông tố Hesham Barakat về việc đóng băng các quỹ của 14 thành viên MB cùng nhiềungười Hồi giáo khác. Trước đó, các quỹ này đã bị tạm thời phong tỏa để phục vụcông tác điều tra.
Trước khi diễn ra hai phiên tòa trên, Ai Cập cũng sẽ mở phiên xử phúc thẩmcựu Tổng thống Hosni Mubarak và cựu Bộ trưởng Nội vụ El-Adly vào ngày 17/8. Hainhà lãnh đạo này bị buộc tội sát hại hơn 800 người biểu tình trong cuộc nổi dậyngày ngày 25/1/2011./.