Ai Cập: Ứng cử viên el-Sisi tiếp tục dẫn trước đối thủ

Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ở Ai Cập, ứng cử viên Abdel-Fattah el-Sisi tiếp tục vượt lên trước đối thủ duy nhất là chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabahi.
Ai Cập: Ứng cử viên el-Sisi tiếp tục dẫn trước đối thủ ảnh 1Ứng cử  viên Abdel-Fattah el-Sisi. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ở Ai Cập, ứng cử viên Abdel-Fattah el-Sisi tiếp tục vượt lên trước đối thủ duy nhất là chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabahi.

Kết quả cuộc điều tra do Trung tâm thăm dò dư luận Ai Cập (Baseera) tiến hành mới đây cho thấy cựu Bộ trưởng Quốc phòng el-Sisi được 76% ý kiến cử tri ủng hộ, tăng 4% so với cuộc thăm dò hôm 3/5 vừa qua, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Sabahi vẫn giữ nguyên ở mức 2%.

Cuộc điều tra được tiến hành qua điện thoại trên toàn quốc trong hai ngày 10-11/5 vừa qua, với tổng cộng 2.000 người (trên 18 tuổi) tham gia. Theo đó, ông el-Sisi đang giành được sự ủng hộ rộng rãi của mọi thế hệ cử tri. Cụ thể, có tới 78% số người được hỏi trên 50 tuổi và 73% trong độ tuổi từ 18-29 tuổi khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông el-Sisi, cao hơn mức 75% và 69% trong cuộc thăm dò lần trước.

Trong khi đó, tỷ lệ tương ứng của ông Sahahi là 1% và 4%.

Như vậy, trong cả bốn cuộc thăm dò dư luận do Baseera tiến hành cho tới nay, ông el-Sisi luôn vượt trước ông Sabahi với khoảng cách rất xa.

Cho đến nay, ngoài đảng Salafist Al-Nour có lập trường ủng hộ ông el-Sisi, tất cả các chính đảng và phong trào Hồi giáo khác ở Ai Cập đều tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/5 tới.

Ngày 14/5, đảng Hồi giáo ôn hòa Misr Al-Qawia của cựu ứng cử viên tổng thống và là cựu thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Abdel Moneim Abul Fotouh và Phong trào thanh niên 6/4 - lực lượng từng đi đầu trong làn sóng biểu tình đầu năm 2011 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak cũng tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống.

Liên quan đến tình hình Ai Cập, các nguồn tin tòa án ngày 14/5 cho biết một tòa án nước này đã kết án 79 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, với các mức án tù giam từ 5-10 năm, do tham gia các vụ đụng độ giữa hai phe ủng hộ và phản đối ông Morsi hồi tháng 7/2013 tại thành phố Alexandria khiến 12 người thiệt mạng.

Các bị cáo này bị kết tội giết người, âm mưu giết người, mang vũ khí và tra tấn 16 người tại một thánh đường Hồi giáo ở Alexandria.

Ít nhất 1.400 người, đa số là người Hồi giáo, đã bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ trên đường phố ở Ai Cập và hàng nghìn người khác bị bỏ tù kể từ khi ông Morsi bị lật đổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục