Algeria: Đánh bom xe liều chết, 23 người bị thương

Một kẻ khủng bố lái chiếc xe chứa thuốc nổ lúc 7 giờ sáng đã lao vào một doanh trại hiến binh tại trung thâm thành phố Tamanrasset.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, một vụ đánh bom xe liều chết ngày 3/3 tại thành phố Tamanrasset ở miền Nam Algeria đã làm 23 người bị thương, trong đó có 15 hiến binh và 5 nhân viên cứu hộ.

 

Một kẻ khủng bố lái chiếc xe chứa thuốc nổ lúc 7 giờ sáng đã lao vào một doanh trại hiến binh tại trung thâm thành phố này. Bộ Quốc phòng Algeria cho biết chiếc xe đã bị chặn lại ở sân nên không gây thiệt hại về người.

 

Đây là vụ đánh bom khủng bố đầu tiên ở thành phố nằm trong sa mạc Sahara này. Đây cũng là lần đầu tiên một nhóm khủng bố nước ngoài tổ chức đánh bom liều chết ở Algeria.

 

Phong trào Độc tôn và Thánh chiến Tây Phi (MUJAO) ngày 3/3 đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom trên. Đây là một nhóm Hồi giáo cực đoan chủ trương tiến hành thánh chiến ở vùng Tây Phi và chỉ mới xuất hiện hồi tháng 12/2011 khi nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc ba người châu Âu tại Tindouf ở Tây-Nam Algeria.

 

Theo giới chuyên gia, đây có thể là một nhánh ly khai của tổ chức Al Qaeda tại Bắc Phi (Aqmi) và nằm dưới sự chỉ huy của một số kẻ khủng bố người Mali và Moritani.

 

Nhóm này cùng ngày cũng đòi 30 triệu euro tiền chuộc để trả lại tự do cho ba con tin nói trên, gồm hai người Tây Ban Nha và một người Italy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục