Algeria và Pháp lập Ủy ban liên chính phủ cấp cao

Algeria và Pháp thành lập một Ủy ban liên chính phủ cấp cao do hai thủ tướng đứng đầu và sẽ họp phiên đầu tiên trong năm 2013.
Tổng thống Pháp François Hollande đang ở thăm Algeria và Tổng thống nướcchủ nhà Abdelaziz Bouteflika ngày 19/12 đã ký Tuyên bố Algiers hữu nghị và hợptác, tạo đà phát triển mới cho mối quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực kinhtế và liên quan đến con người như đi lại, cộng đồng người Algeria ở Pháp, giáodục và tham vấn chính trị.

Ba điểm chính trong Tuyên bố Algiers hữu nghị và hợp tác là đối thoại chính trịthông qua việc thành lập một Ủy ban liên chính phủ cấp cao do hai thủ tướng đứngđầu và sẽ họp phiên đầu tiên trong năm 2013; hợp tác văn hóa và giáo dục với mộtvăn kiện khung cho 5 năm tới; và mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế.

Ngoài ra, bảy thỏa thuận hợp tác khác giữa hai nước (văn kiện khung hợp táctrong thời kỳ 2013-2017 cùng các thỏa thuận về nông nghiệp, công nghiệp, quốcphòng, tài chính, chế tạo xe hơi Renault, bảo hộ và cứu trợ dân sự) cũng đã đượcký cùng ngày trước sự chứng kiến của hai tổng thống.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19/12 tại Algiers, Tổng thống Hollande đánhgiá với Tuyên bố Algiers hữu nghị và hợp tác cộng với văn bản khung về hợp tácsong phương, mối quan hệ Pháp-Algeria chuyển sang giai đoạn mới về chất.

Ông Hollande tuyên bố ủng hộ hợp tác chiến lược công bằng giữa hai nước để bướcvào kỷ nguyên mới. Về phần mình, Phủ Tổng thống Algeria cho rằng chuyến thăm củaTổng thống Pháp giúp củng cố nền tảng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Cũng trong ngày 19/12, Tổng thống Hollande đã có cuộc hội đàm với người đồngcấp Algeria Bouteflika, song nội dung không được tiết lộ.

Dự kiến trong ngày 20/12, Tổng thống Hollande sẽ phát biểu trước hai viện Quốchội Algeria, thăm thành phố Tlemsen (Tlemcen, miền Tây), nhận bằng Tiến sĩ danhdự Trường đại học Aboukader Belkaid và gặp gỡ đại diện giới trẻ Algeria tại đây.

Chuyến thăm cấp nhà nước tại Algeria của Tổng thống Hollande diễn ra vào nămAlgeria kỷ niệm lần thứ 50 ngày giành độc lập, thời điểm được ông đánh giá là"mang tính biểu tượng cao."

 Theo ông Hollande, chuyến thăm này là cần thiết và là "thời khắc của mộtkỷ nguyên mới" mà ông muốn mở ra 50 năm sau cuộc chiến tranh ở Algeria.

Theo kế hoạch, Tổng thống Hollande sẽ thăm Morocco vào đầu năm 2013 và tiếp đólà Tunisia nhằm tăng cường quan hệ với các nước Bắc Phi./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.