Ấn Độ: 93% cảnh sát Uttarakhand mắc COVID-19 dù tiêm đủ liều vaccine

2.382 cảnh sát bang Uttarakhand (Ấn Độ) đã mắc COVID-19 khi họ làm nhiệm vụ từ tháng 4 đến tháng 5 vừa qua, trong đó có 2.204 người đã phục hồi và 5 người tử vong.
Ấn Độ: 93% cảnh sát Uttarakhand mắc COVID-19 dù tiêm đủ liều vaccine ảnh 1Nhân viên y tế Ấn Độ lấy mẫu xét nghiệm. (Nguồn: indianexpress)

Hơn 2.300 nhân viên cảnh sát bang Uttarakhand đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong làn sóng lây nhiễm thứ hai và 93% trong số họ đã tiêm đủ hai mũi vaccine trước khi mắc bệnh.

Báo Indian Express ngày 3/6 dẫn số liệu của nhà chức trách địa phương nêu rõ 2.382 cảnh sát bang đã mắc COVID-19 khi họ làm nhiệm vụ từ tháng 4 đến tháng 5 vừa qua, trong đó có 2.204 người đã phục hồi và 5 người tử vong. Hai trong số 5 cảnh sát tử vong có bệnh lý nền, 3 người còn lại không được tiêm phòng.

Khi được hỏi về việc hàng loạt cảnh sát bị nhiễm bệnh như trên, người phát ngôn cảnh sát Uttarakhand, Nilesh Anand Bharne khẳng định tỷ lệ tử vong và số bệnh nhân trở nặng ở mức thấp.

[COVID-19: Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất gần 2 tháng qua]

Ông lưu ý ngay cả các nhà sản xuất vaccine cũng thừa nhận vaccine không đảm bảo người được tiêm sẽ không có kết quả xét nghiệm dương tính.

Theo một bản phân tích dữ liệu, cho đến nay đã có tổng cộng 4.364 cảnh sát ở bang này nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái và 13 người trong số họ đã tử vong.

Tính đến sáng 3/6, cả nước Ấn Độ ghi nhận 134.154 ca COVID-19 mới và 2.887 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Dịch bệnh tại Ấn Độ đang giảm rõ rệt so với mức đỉnh điểm hơn 400.000 ca/ngày hồi đầu tháng 5, song số người chết do COVID-19 vẫn ở mức cao, với trung bình 3.250 ca/ngày trong 7 ngày qua./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục