Ấn Độ-Bangladesh tăng hợp tác an ninh và du lịch

Đại diện Bangladesh và Ấn Độ đã ký hiệp định về dẫn độ và thỏa thuận tự do hóa thị thực có tên gọi Thỏa thuận du lịch sửa đổi.
Ngày 28/1, tại thủ đô Dhaka, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Muhiuddin Khan Alamgirvà người đồng cấp Ấn Độ Sushilkumar Shinde đang ở thăm nước này đã ký hiệp địnhvề dẫn độ và thỏa thuận tự do hóa thị thực có tên gọi Thỏa thuận du lịch sửa đổi(RTA).

Sau khi ký các thỏa thuận, Bộ trưởng Nội vụ hai nước đã tiến hành hội đàm.

Giới chức hai nước cho biết RTA nhằm mở đường cho việc dỡ bỏ các hạn chế trongviệc đi lại của các doanh nhân, sinh viên, bệnh nhân, người già trên 65 tuổi vàtrẻ em dưới 12 tuổi giữa hai nước. Còn hiệp định về dẫn độ vừa được ký bao gồmmột số điều khoản cho phép nước này được quyền từ chối dẫn độ sang nước kia nếungười đó bị coi là tạo ra mối đe dọa với an ninh quốc gia.

Hiệp định này được cho là mở đường để Ấn Độ dẫn độ một số thủ lĩnh phiến quân,trong đó có tên Anup Chetia - thủ lĩnh nhóm Mặt trận tự do thống nhất Assam vànhững tội phạm bị truy nã khác đang bị giam giữ trong các nhà tù tại Bangladeshvề nước xét xử.

Trong khi đó, Bangladesh cũng mong muốn ký thỏa thuận này nhằm yêu cầubắt giữ và dẫn độ hai kẻ đã sát hại người anh hùng Mujibur Rahman của nước này,được cho là đang lẩn trốn ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết hiệp định dẫn độ này sẽ không áp dụng chonhững đối tượng bị quy kết phạm tội chính trị; và hai bên cũng nhất trí tăngcường hợp tác để kiểm soát biên giới chung giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Dhaka, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Shinde nói rằng các thỏa thuậntrên sẽ tăng cường quan hệ giữa Ấn Độ và Bangladesh trong các lĩnh vực an ninhvà sự tiếp xúc giữa người dân hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.