Ấn Độ công bố báo cáo vụ giẫm đạp khiến hơn 60 người thương vong

Vụ giẫm đạp xảy ra gần sân vận động M. Chinnaswamy khi hàng trăm nghìn người đổ ra đường phố ở thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ, hôm 4/6 để chào đón các nhà vô địch bóng gậy quốc gia.

Hiện trường vụ dẫm đạp bên ngoài sân vận động Chinnaswamy ở thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ, ngày 4/6/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Hiện trường vụ dẫm đạp bên ngoài sân vận động Chinnaswamy ở thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ, ngày 4/6/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Chính quyền bang Karnataka của Ấn Độ ngày 17/7 đã công bố báo cáo cho thấy Ban quản lý đội cricket Royal Challengers Bengaluru phải chịu trách nhiệm về vụ giẫm đạp xảy ra trong sự kiện ăn mừng của đội hồi tháng trước khiến 11 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Theo báo cáo, vụ giẫm đạp xảy ra gần sân vận động M. Chinnaswamy khi hàng trăm nghìn người đổ ra đường phố ở thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ, hôm 4/6 để chào đón các nhà vô địch bóng gậy quốc gia.

Tuy nhiên, Ban quản lý đội cricket chưa được cấp phép tổ chức sự kiện ăn mừng này và việc đội tuyển diễu hành mừng chiến thắng đã dẫn đến thảm kịch.

Trước đó có 4 người, trong đó có Giám đốc điều hành cấp cao của đội cricket, đại diện của đơn vị tổ chức sự kiện DNA và đại diện của Hiệp hội cricket bang Karnataka, đã bị cảnh sát bắt giữ liên quan đến vụ giẫm đạp.

Các vụ giẫm đạp xảy ra khá thường xuyên tại Ấn Độ, đặc biệt trong các dịp lễ hội tôn giáo hoặc sự kiện có đông người. tham dự. Nguyên nhân chủ yếu do quá tải đám đông, thiếu kiểm soát an ninh và tâm lý hoảng loạn lan truyền nhanh chóng.

Tháng Hai vừa qua cũng đã xảy ra một vụ giẫm đạp tại ga tàu New Delhi khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Trước đó vào tháng Một, ít nhất 30 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ chen lấn, giẫm đạp tại lễ hội Kumbh Mela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Ngày 8/10, Mỹ thông báo một loạt sáng kiến nhằm nghiên cứu các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine, đồng thời thành lập một trung tâm chuyên theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến phản ứng sau tiêm.

Lực lượng phản ứng nhanh được triển khai tại trường dạy nghề ở thành phố Ostroleka, Ba Lan sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao, ngày 7/10/2026. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN phát)

Lại xảy ra tấn công tại trường học ở Ba Lan

Một thiếu niên 15 tuổi là cựu học sinh của trường đã tấn công nhân viên nhà trường bằng "vật sắc nhọn"; trong số người bị thương có hiệu trưởng-người đã khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt.